Quân đội Syria mở ra mặt trận giao tranh mới với khủng bố Al-Nusra

ANTD.VN -Quân đội Syria đã mở rộng phạm vi chiến đấu chống khủng bố bằng việc thành lập một mặt trận mới ở phía đông thành phố Salamiyah, tỉnh Hama, phía tây Syria.

Với sự hỗ trợ của các lực lượng đồng minh, quân đội Syria đang cố gắng bao vây Mặt trận Al-Nusra, nhóm khủng bố mới đổi tên thành Jabhat Fatah al-Sham và hiện đang xuất hiện tại thành phố Salamiyah, tỉnh Hama.  

Theo những thông tin trên chiến trường, Al-Nusra đang nhận được sự hỗ trợ từ các phần tử khủng bố ở Rastan và Talbiseh, thuộc tỉnh Homs, giáp ranh với Hama về phía nam. Việc cắt được đường tiếp tế này chính là mục tiêu của quân đội Syria.

Quân đội Syria quyết chiếm được miền nam tỉnh Hama

Binh lính Syria đang mở mặt trận lớn gần sông Orontes kéo dài đến phía tây Salamiyah, nhằm sẵn sàng giao tranh lực lượng khủng bố.

“Mục đích của chúng tôi là kiểm soát hoàn toàn phía nam Hama. Quyết định mở chiến dịch quân sự tại thành phố Salamiyah được thực hiện sau khi khủng bố liên tiếp cắt đứt nguồn cung cấp nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết của nửa triệu người dân tại đây. Chúng luôn đề nghị đổi thực phẩm lấy các hỗ trợ hậu cần từ người dân”, một sĩ quan quân đội Syria cho hay.

Dưới đây là một đoạn video được quân đội Syria ghi lại về chiến dịch tấn công thành phố Salamiyah và làng Qubbat al-Kurdi: