Quân đội Syria chuẩn bị tấn công vào Raqqa, Deir ez-Zor

ANTĐ - Đại sứ Nga tại văn phòng của Liên Hợp Quốc tại Geneve, ông Aleksey Borodavkin cho biết, quân đội Syria đang lên kế hoạch tấn công vào thành trì Raqqa và Deir ez-Zor của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) với sự hỗ trợ của không quân Nga.

Ông Borodavkin khẳng định rằng, Nga chưa bao giờ lơ là trong việc chống khủng bố bao gồm cả tổ chức IS và Mặt trận Al-Nusra.

“Với sự hợp tác tuyệt vời giữa Nga và quân đội Syria, thành phố Palmyra đã được giải phóng vào hồi tháng 3-2016 và chúng tôi đang bàn kế hoạch tấn công vào Deir ez-Zor và Raqqa. Giao tranh vẫn đang diễn ra với IS, Mặt trận Al-Nusra và một vài tổ chức khủng bố khác”, ông Borodavkin khẳng định vào hôm 28-4.

Quân đội Syria sẽ tấn công vào thàng trì Raqqa và Deir ez-Zor của IS

Deir ez-Zor nằm ở miền đông bắc Syria và đã thuộc tầm kiểm soát của IS trong nhiều tháng qua. Đây là khu vực quan trọng với IS do chứa trữ lượng dầu mỏ lớn. Vào hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 2.000 phần từ IS đã được triển khai đến khu vực này nhằm chống trả lại các trận công kích từ quân đội Syria.

Trong khi đó, Raqqa vốn được coi là thành trì lớn nhất của IS ở Syria. Đây được cho là nơi tập trung nhiều vũ khí và nhân lực của IS, ngoài ra, chúng còn sống xen lẫn với thường dân nhằm sử dụng họ là “bia đỡ đạn” trước các cuộc không kích của Nga và Mỹ. Việc áp sát được tỉnh Raqqa đồng nghĩa quân chính phủ Syria tái thiết lập thế đứng tại khu vực trung tâm miền bắc nơi họ đã không còn hiện diện kể từ tháng 8-2014.