Quân đội Pakistan giao tranh ác liệt với các phần tử vũ trang, 26 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 1-11, quân đội Pakistan và các phần tử vũ trang nổi dậy đã xảy ra xung đột tại khu vực bộ lạc Orakzai phía tây bắc nước này.

Một bệnh viện Pakistan cứu chữa người bị thương

Cuộc giao tranh đã làm ít nhất 6 binh lính quân đội Pakistan và 20 phần tử vũ trang nổi dậy thiệt mạng, ngoài ra còn có 3 quân nhân khác thuộc quân đội nước này bị thương.

Trước đó, vào ngày 15-6-2014, Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự ở phía bắc Waziristan và một số khu vực bất ổn khác gần biên giới với Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cho biết, cuộc tấn công này nhằm tiêu diệt các chiến binh nổi dậy trong khu vực. Đồng thời, ông cũng khẳng định lực lượng Taliban là một trong những mục tiêu quan trọng của quân đội Pakistan.