Quân đội Nga nhận súng phóng lựu nhẹ nhất thế giới Bur

ANTĐ -Theo tờ Izvestia của Nga, các đơn vị chống khủng bố của quân đội Nga vừa chính thức tiếp nhận súng phóng lựu nhẹ nhất thế giới Bur. 

Súng phóng lựu Bur dài 74,2cm, nặng 3,5 kg khi chưa có đạn và khoảng 4,8 kg khi lắp đạn vào kính ngắm đầy đủ.

Cục thiết kế khí cụ KBP khẳng định rằng, Bur chính là loại súng phóng lựu nhẹ nhất thế giới, cho phép thực hiện các nhiệm vụ chi viện hỏa lực cận chiến trong mọi điều kiện đêm lẫn ngày.

Súng phóng lựu Bur được đánh giá là gọn nhẹ nhưng lại có hỏa lực tốt

“Súng phóng lựu Bur đã thực hiện thành công các bài thử nghiệm quốc gia và giờ nó sẽ được đưa vào biên chế quân đội”, tờ Izvestia dẫn lời một quan chức của KBP.

Theo chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, Bur là một loại “pháo bỏ túi” cơ động và có sức công phá mạnh mẽ không khác gì các hệ thống hạng nặng khác.

Bur có tầm bắn hiệu quả 650m và tầm bắn tối đa 900m. Nó có thể sử dụng nhiều loại đạn bao gồm đạn nổ phá và nổ mảnh. Sức công phá của Bur được cho là tương đương 6kg thuốc nổ TNT, đủ khả năng đốt cháy các mục tiêu trong một không gian rộng 16m2.

Những ưu điểm của khác của Bur còn có thể được kể đến như việc nó có thể lắp nhiều loại kính ngắm khác nhau tùy mục đích sử dụng và có thể khai hỏa ở mọi tư thế đứng, quỳ và nằm, kể cả khi tầm nhìn hạn chế.