Quân đội Nga có 1.200 máy bay mới và hiện đại hóa trong 3 năm qua

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov mới đây cho biết, ngành công nghiệp hàng không nước này đã đạt được kết quả tốt cả trong lĩnh vực công nghiệp và khoa học.

Quân đội Nga có 1.200 máy bay mới và hiện đại hóa trong 3 năm qua ảnh 1Quân đội Nga có 1.200 máy bay, trực thăng mới và hiện đại hóa trong 3 năm qua

Kể từ năm 2013 đến nay, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được 550 máy bay và trực thăng mới, 700 máy bay, trực thăng được hiện đại hóa, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết hôm 16-4.

"Rõ ràng, ngành công nghiệp hàng không trong nước hiện nay đã đạt được thành tích nổi bật, mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng Nga đã đóng một vai trò quan trọng trong kết quả đạt được này. Trong ba năm qua, chúng tôi đã nhận được 250 máy bay mới, 300 trực thăng và 700 máy bay đã được sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa nghiêm túc”, ông Borisov cho biết tại một hội nghị của các nhà sản xuất máy bay Nga diễn ra ở thị trấn Zhukovsky, ngoại ô Moscow.

Theo vị thứ trưởng này, ngành công nghiệp hàng không Nga đã đạt được kết quả khả quan cả trong lĩnh vực công nghiệp và khoa học.