Quân đội Nga chuẩn bị nhận súng lục dùng đạn cỡ lớn

ANTD.VN -Theo giám đốc Viện nghiên cứu vũ khí chính xác trung ương Nga, Dmitry Semizorov, họ vừa thử nghiệm bước đầu một loại súng lục mới và sẵn sàng cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2017.

“Các bài thử nghiệm ban đầu đã kết thúc. Vào mùa thu tới, chính phủ Nga sẽ tiến hành các bài thử nghiệm cuối cùng để xác định mức độ tin cậy của loại súng này. Nếu mọi kết quả đều tốt, quá tình sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu trong năm sau”, ông Semizorov cho hay.

Loại súng lục mới sẽ sử dụng đạn cỡ lớn 9x21mm giống Serdyukov

Ống Semizorov không nói rõ tên của loại súng này nhưng cho biết, mục đích chính của nó là tiêu diệt các mục tiêu được trang bị giáp sắt hạng nhẹ.

“Loại súng mới sẽ sử dụng đạn cỡ 9x21mm. Chúng tôi đã trải nghiệm được sức mạnh của loại đạn này khi sử dụng súng Serdyukov. Tuy nhiên, các giải pháp kĩ thuật hiện đại đã được áp dụng vào loại súng mới nhằm thay thế vũ khí cũ”, ông Semizorov.

Theo  hãng tin Tass, các kĩ sư Nga đã khéo léo thiết kế nhiều chi tiết kĩ thuật nhằm khiến loại súng lục này dễ rút khỏi bao hơn, cầm trong tay tiện lợi hơn và dễ dàng ngắm bắn vào mục tiêu. Ngoài ra, chất liệu làm súng, cơ chế bắn và khóa an toàn cũng đều được nâng cấp.