Quân đội Mỹ thiếu trầm trọng người điều khiển máy bay không người lái

ANTĐ- Hoạt động chống khủng bố của không quân Mỹ ngày càng gia tăng, tuy nhiên số lượng nhân viên điều khiển máy bay không người lái của nước này lại đang bị thiếu hụt.

Một chiếc máy bay không người lái của quân đội Mỹ

Mới đây, quân đội Mỹ đã cho phép một số tổ chức truyền thông, trong đó có Đài truyền hình NHK của Nhật Bản, tham quan trung tâm lớn nhất nước Mỹ về đào tạo người điểu khiển máy bay không người lái, tại căn cứ Không quân Holloman, ở bang New Mexico.

Những học viên tập điều khiển máy bay không người lái, để nhận diện và tấn công những mục tiêu trên mặt đất.

Ông Robert Kiebler, chỉ huy đơn vị huấn luyện, nói với phóng viên rằng, Mỹ mỗi ngày phóng 61 chuyến bay không người lái, tăng 8 chuyến 1 ngày so với 10 năm trước. Ông Robert cho biết, việc đào tạo người điều khiển, không theo kịp sự gia tăng hoạt động chống khủng bố.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, trong vòng 4 năm tới, sẽ tăng số chuyến bay không người lái mỗi ngày lên 90 chiếc, do tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Ukraine và biển Đông.