Quân đội Mỹ sẽ có robot sát thủ nguy hiểm

ANTĐ - Công ty Boston Dynamics của Mỹ vừa giới thiệu robot sát thủ chạy bằng bốn chân mới nhất mang tên “WildCat”. 

Robot sát thủ "WildCat" chạy bằng bốn chân

Robot này được thiết kế để sử dụng trong quân đội Mỹ, có thể chạy ở tốc độ cao trên mọi địa hình, từ cát, sỏi và cỏ hay tuyết, băng, sông suối với vận tốc tối đa lên tới 25 km/h trên địa hình bằng phẳng. Không chỉ vậy, do "WildCat" còn có thể xoay chuyển một cách tự do nên nó có khả năng đổi hướng ngay lập tức cả trong điều kiện bất lợi hay nhanh chóng đứng dậy khi bị ngã.

Ông Marc Raibert, cựu Giáo sư trường Đại học Carnegie Mellon và là người sáng lập Công ty Boston Dynamics cho biết, “WildCat” là phiên bản thế hệ kế tiếp của robot Cheetah – chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh chạy nhanh nhất thế giới hiện nay người Jamaica Usain Bolt.

Theo lời nhà sáng chế, mẫu robot này hiện vẫn trong giai đoạn hoàn thiện nhưng tính năng của nó là vận chuyển đạn dược, thiết bị quân sự tại các điểm nóng, làm nhiệm vụ cứu nạn, chữa cháy và vận tải phục vụ nông nghiệp. Nhưng tính năng quan trọng nhất của “Wild Cat” là biết đuổi bắt và vô hiệu hóa kẻ thù đang tẩu thoát.