Quân đội Mỹ nối lại hoạt động bay của phi đội AV-8B Harrier ở Okinawa

ANTD.VN - Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Nhật Bản có kế hoạch khôi phục các hoạt động bay của phi đội máy bay AV-8B Harrier, sau vụ máy bay rơi ngoài khơi Okinawa, miền Nam Nhật Bản, hồi tháng trước.

Máy bay AV-8B Harrier

Trung tướng Lawrence Nicholson, người đứng đầu lực lượng Mỹ ở Okinawa, cho biết các hoạt động bay sẽ tiếp tục, sớm nhất là vào ngày 7-10.

Trước đó, ngày 22-9, máy bay AV-8B Harrier xuất phát từ căn cứ không quân Kadena đã bị rơi xuống vùng biển cách đảo chính Okinawa 150 km về phía Đông.

Một ngày sau đó, Lực lượng Thủy quân Lục chiến đã hủy các chuyến bay của phi đội.

Trung tướng Nicholson cho biết một cuộc đánh giá toàn diện về cơ cấu phi đội và công tác bảo dưỡng cho thấy máy bay đã đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn.