Quân đội Mỹ mất dấu khối vũ khí 1 tỉ USD cung cấp cho Iraq

ANTD.VN - Một tài liệu kiểm toán mới được công bố của Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ ra rằng, Lầu Năm Góc hiện đã mất dấu vết khối vũ khí trị giá 1 tỉ USD từng được chuyển cho quân đội Iraq.

Tài liệu kiểm toán trên được công bố theo yêu cầu của Tổ chức Ân xã quốc tế dựa vào Đạo luật tự do thông tin. Theo đó, khối thiết bị quân sự trị giá hơn 1 tỉ USD được bàn giao cho quân đội Iraq theo chương trình hỗ trợ chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã biến mất mà không có bất kì dấu vết nào.

Theo kết quả kiểm toán, một vài số liệu còn không hoàn chỉnh với những bản sao, biên lai viết tay và thiếu thông tin, dấy lên nguy cơ mắc lỗi nghiêm trọng của con người trong quá trình nhập dữ liệu. Tài liệu trên cũng cảnh báo rằng, sự bất cẩn này có thể khiến vũ khí rơi vào tay khủng bố.

Quân đội Mỹ mất dấu khối vũ khí 1 tỉ USD cung cấp cho Iraq ảnh 1

Quân đội Mỹ đã mất dấu khối vũ khí định hỗ trợ cho Iraq

Chương trình hỗ trợ cho quân đội Iraq chống khủng bố có ngân sách ban đầu là 1,6 tỉ USD, tuy nhiên, đến năm 2016, quốc hội Mỹ đã đồng ý phân bổ thêm 715 triệu USD. Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, các loại vũ khí bao gồm hàng chục nghìn khẩu súng trường, đạn pháo cối và hàng trăm xe bọc thép Humvee.

Phản hồi với sai sót trên, Lầu Năm Góc đã cam kết sẽ sửa sai.

Vào năm 2015, quân đội Mỹ cũng thừa nhận mất dấu vết của lô vũ khí viện trợ trị giá 500 triệu USD cho chính quyền Yemen, bao gồm vũ khí, đạn được, kính nhìn đêm, thuyền tuần tra và nhiều thiết bị quân sự khác.