Quân đội Mỹ là “vũng bùn bạo lực tình dục”?

ANTĐ - Một cuộc điều tra gần đây cả Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho thấy, gần 1/3 quân nhân nữ xuất ngũ thừa nhận mình đã bị xâm hại tình dục.

Tờ “New York Daily News” số ra ngày 27/04 đã tuyên bố một thông tin gây sốc khi tuyên bố: Cuộc sống của binh lính nữ trong quân đội Mỹ thật sự là địa ngục, trong 3 năm qua đã có hơn 20% số quân nhân nữ bị các đồng nghiệp nam xâm hại tình dục.

Cuộc điều tra lần trước vào năm 2008 đã cho thấy có hơn 300 quân nhân nữ bị xâm hại, gần 1/3 quân nhân nữ xuất ngũ đã thừa nhận bị tấn công tình dục, còn theo ước tính của Lầu năm góc, con số này có thể còn cao hơn.

Theo bài báo, trong một bản báo cáo điều tra mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, các vụ xâm hại tình dục của nam quân nhân đối với các đồng nghiệp nữ đang ngày một gia tăng trong 3 năm qua. Rất nhiều quân nhân nữ đã phải chịu đựng tình cảnh này trong một thời gian rất dài.

Nữ quân nhân hải quân đánh bộ Mỹ luyện tập cùng các nam quân nhân

Một nữ thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ở thành phố New York cho biết, những cuộc điều tra kiểu như thế này cứ 3 năm được tiến hành 1 lần, mà kết quả càng ngày càng tồi tệ. Bà tố cáo quân đội là “vũng bùn bạo lực tình dục, đó là điều tồi tệ không thể chấp nhận được”. Bà cũng cho biết, hơn 1/5 số quân nhân nữ tại ngũ đã buộc phải quan hệ tình dục “ngoài mong muốn”.

Đồng thời với vấn đề này, kết quả điều tra còn cho thấy một thực trạng kinh khủng là số vụ quân nhân nam bị quấy rối tình dục cũng đang ngày một gia tăng. Trong báo cáo lần này tỷ lệ này đã tăng lên 3,3% trong khi ở báo cáo năm 2008 chỉ là 2,2%.