Quân đội Mỹ chuẩn bị nhận hài cốt binh sĩ từ Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 23-6, quân đội Mỹ cho biết họ đang di chuyển những chiếc quan tài bằng kim loại đến làng đình chiến Panmunjom trên biên giới Hàn Quốc để chuẩn bị chuyển sang Triều Tiên để nhận lại phần hài cốt còn lại của binh lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Binh lính Triều Tiên mang quan tài có hài cốt của lính Mỹ trong lễ trao trả tại làng đình chiến Panmunjom tháng 10-1998

Một phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, khoảng 100 quách gỗ được gửi đến biên giới Triều Tiên, trong khi khoảng 50 hoặc 60 chiếc nữa sẽ được gửi đến trong những ngày tới khi Mỹ chờ Triều Tiên xác nhận thời gian và ngày chuyển giao.

"Chúng tôi dự đoán có khoảng 200 đến 250 bộ hài cốt vì vậy đó là những gì chúng tôi đang chuẩn bị", người phát ngôn của quân đội Mỹ nói với NBC News.

Từ năm 1996 đến 2005, các nhóm tìm kiếm hợp tác của Mỹ - Triều Tiên đã tiến hành 33 đợt tìm kiếm thu gom được 229 bộ hài cốt còn lại của lính Mỹ.

Nhưng những nỗ lực tìm kiếm đã bị đình trong hơn một thập niên vì sự phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và Mỹ tuyên bố rằng sự an toàn của các đội tìm kiếm được gửi tới Triều Tiên trong thời gian lãnh đạo của cựu tổng thống George W. Bush không được bảo đảm đầy đủ.

Khoảng 7.700 quân nhân Mỹ vẫn mất tích và hơn 36.500 binh sỹ Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.