Quân đội Italia bị UAE trục xuất vì lệnh cấm vận vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang trục xuất máy bay và binh sĩ của Italia khỏi một căn cứ ở Vùng Vịnh để phản ứng trước lệnh cấm vận vũ khí mà Rome áp đặt đối với UAE hồi đầu năm.

Trang tin Defense News ngày 25-6 dẫn lời nghị sĩ Matteo Perego Di Cremnago, thành viên Ủy ban quân sự Quốc hội cho biết, quân đội Italia đã được thông báo phải rời khỏi căn cứ không quân Al Minhad của UAE trước ngày 2-7.

“Việc rút quân đã bắt đầu và trong khi Italia đang nỗ lực để lệnh trục xuất có thể bị hủy vào phút chót nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi”, nghị sĩ Di Cremnago nói.

Italia sử dụng căn cứ Al Minhad của UAE trong các hoạt động đa quốc gia của nước này

Italia sử dụng căn cứ Al Minhad của UAE trong các hoạt động đa quốc gia của nước này

Chiếc máy bay cuối cùng của quân đội Italia đã rời căn cứ trên vào hôm 24-6. Cựu lãnh đạo không quân Ý, Tướng Leonardo Tricarico cho biết, quốc gia vùng Vịnh UAE “cũng đã từ chối việc cho phép các máy bay quân sự của Italia sử dụng không phận của mình”.

Italia đặt cơ sở ở căn cứ Al Minhad từ năm 2015 để thực hiện các chuyến bay qua Iraq và là điểm dừng trên đường đưa quân đến Afghanistan. Căn cứ vốn là nơi chứa máy bay từ nhiều quốc gia này ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với Italia và các nước khác.

Nếu bị trục xuất khỏi UAE, Italia sẽ khó khăn hơn trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan. Căn cứ Al Minhad cũng đã được Italia sử dụng để hỗ trợ các hoạt động đa quốc gia ở bán đảo Sừng châu Phi và Ấn Độ Dương.

Diễn biến mới nhất này được cho là có liên quan đến việc hồi tháng 1-2021, Italia đã áp đặt lệnh cấm bán vũ khí và tên lửa cho UAE và Saudi Arabia với lý do lo ngại về sự can thiệp quân sự của các quốc gia vùng Vịnh vào Yemen.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4-2021 cho biết, Washington sẽ thực hiện hợp đồng bán vũ khí lớn trị giá 23,37 tỷ USD cho UAE, bao gồm 50 máy bay chiến đấu F-35, máy bay không người lái và đạn dược.