Quân đội Iraq tiếp tục thọc sâu vào khu vực Tây Mosul

ANTD.VN - Với sự yểm trở của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, quân đội Iraq vừa bắt đầu một cuộc tấn công mới nhằm vào khu phố cổ ở Mosul với quyết tâm kiểm soát toàn bộ thành trì được coi là lớn nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq.

Theo đại diện quân đội Iraq, Trung tướng Abdul-Amir Yarallah, cuộc tấn công bắt đầu từ sáng 5-3. Lực lượng bao gồm cảnh sát, lính đặc nhiệm và quân đội đã tấn công nhằm vào các tuyến phòng thủ của IS xung quanh khu vực nội thành như Dandan và Dawassa. 

Giao tranh ác liệt cũng được ghi nhận tại khu vực Sumoud và Tel al-Rumman ở phía tây nam mặc dù không quân Iraq và các máy bay của Mỹ buộc phải hạn chế các đợt không kích mới nhằm vào các vị trí của IS tại đây do thời tiết xấu.

Quân đội Iraq tiếp tục tấn công vào khu vực phía Tây Mosul

Vào cuối tháng 2 vừa qua, quân đội Iraq cũng mới chiếm lại được sân bay Mosul, nơi được cho là sẽ giúp máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu triển khai không kích dễ dàng hơn vào ở khu vực phía tây thành phố.

Thủ tướng Iraq al-Abadi vừa tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm đánh đuổi IS khỏi khi vực phía tây thành phố Mosul vào hôm 19-2. Khác với khu vực phía đông, vốn đã được giải phóng sau 4 tháng giao tranh, khu vực phía tây Mosul được đánh giá là gây nhiều khó khăn hơn cho quân đội Iraq do đang là nơi sinh sống của khoảng 750.000 người.

IS được ước lượng có khoảng 6.500 quân vào thời điểm quân đội Iraq bắt đầu tấn công vào Mosul hồi tháng 10-2016, tuy nhiên, khoảng 1.500 tên khủng bố đã thiệt mạng trong 4 tháng qua.