Quân đội Iraq mở chiến dịch quét sạch IS khỏi biên giới với Syria

ANTD.VN - Quân đội Iraq vừa tuyên bố thực hiện chiến dịch quét sạch tàn dư của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực gần biên giới Syria, động thái được cho là nỗ lực cuối cùng nhằm loại bỏ hoàn toàn nhóm khủng bố này.

“Mục đích đằng sau chiến dịch này là ngăn chặn những tàn dư của IS lẩn trốn trong vùng sa mạc và sử dụng đây là căn cứ cho những vụ tấn công tương lai”, đại diện quân đội Iraq, ông Salah Kareem cho hay.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, IS đã bị đánh bại về mặt quân sự, tuy nhiên, ông sẽ không tuyên bố giành chiến thắng cho đến khi các phiến quân khủng bố bị tiêu diệt hoàn toàn ở vùng sa mạc.  

Quân đội Iraq quyết thanh lọc vùng sa mạc khỏi tàn dư của khủng bố

Quân đội Iraq cho biết, việc tiến về khu vực sa mạc gần biên giới Syria khiến họ phải đối mặt với mìn và bom tự chế đặt ở bất kì nơi nào. Máy bay trực thăng đã được triển khai để yểm trợ cho lực lượng mặt đất và trong ngày đầu tiên, quân đội Iraq đã tiêu diệt được 3 xe ô-tô của khủng bố đang có định chạy trốn khỏi một ngôi làng phía tây sa mạc.

Các lực lượng còn sót lại của IS ở cả Iraq và Syria đều đang bị dồn về biên giới giữa 2 nước. Ngay cả thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng bị tình nghi vẫn còn sống sót và đang hiện diện tại đây, cùng thường xuyên đi qua lại giữa 2 nước nhằm trốn tránh kẻ thù.