Quân đội Iraq dốc sức tái chiếm được ba quận ở Ramadi từ tay IS

ANTĐ -Một nguồn tin an ninh địa phương đề nghị giấu tên tiết lộ, vào ngày 22-12 quân đội Iraq đã giành lại ba quận ở Ramadi từ tay IS trong chiến dịch tái chiếm thành phố này.

Phát ngôn viên đơn vị chống khủng bố Iraq, Sabah al-Numani cho biết, quân đội và dân quân Iraq, với sự yểm trợ của không quân nước này và liên minh do Mỹ dẫn đầu đã giành lại ba quận ở Ramadi từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Trước đó cùng ngày, Ban chỉ huy chiến dịch quân sự chung đã ra một tuyên bố ngắn gọn cho biết, lực lượng vũ trang Iraq đã mở một cuộc tổng tấn công để giành lại Ramadi - thành phố chiến lược nằm cách Baghdad 110 km về phía tây. 

Sau các vụ đụng độ ác liệt vào cuối ngày, lực lượng chống khủng bố Iraq đã lấy lại ba quận al-Bakr, Dhubbat và Aramel từ tay các phiến quân Nhà nước Hồi giáo và tiếp tục truy kích địch ở khu vực trung tâm thành phố. 

Những trận đánh ác liệt nhằm giành lại ba quận ở Ramadi đã khiến ít nhất 35 tên IS thiệt mạng và 14 tên khác bị bắt giữ.

 Binh sỹ Iraq hành quân trong một chiến dịch quân sự

Ngoài ra, quân đội chính phủ Iraq cũng tấn công IS ở con đường chính thuộc khu vực Jeriyshi, phía bắc Ramadi, giết chết 13 phần tử khủng bố IS và làm cho 8 phiến quân khác bị thương.

Sabah khẳng định, phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đã xây đường hầm để tránh các cuộc tấn công hàng ngày của liên minh. Tuy nhiên, các đường cung cấp dần bị cắt đứt. Ông cũng lạc quan đưa ra nhận xét rằng, rất có thể thành phố sẽ sạch bóng IS trong 72 giờ tới.

Ramadi bị lọt vào tay IS hồi tháng 5-2015. Đây là thành phố lớn đầu tiên ở Iraq bị IS chiếm giữ kể từ khi lực lượng an ninh và các nhóm bán quân sự Iraq bắt đầu đẩy lui vào năm 2014.
Việc để Ramadi rơi vào tay IS được cho là thất bại lớn đối với chính quyền trung ương Iraq, trong nỗ lực ngặn việc IS mở rộng quyền kiểm soát từ phía bắc xuống phía nam nước này.