Quân đội Iran bị chỉ trích vì để Nga dùng căn cứ không quân

ANTD.VN - Quân đội Iran vừa bị quốc hội của nước này chỉ trích, vì đã để Nga sử dụng căn cứ không quân Shahid Nojeh ở tỉnh Hamedan (Iran). Đây có thể là một phần lý do khiến Moscow rút vội chiến đấu cơ và dừng mọi hoạt động tại đây.

Lúc trước, Nga đã khiến dư luận quốc tế xôn xao khi lần đầu tiên tiến hành không kích khủng bố ở Syria bằng cách xuất phát các chiến đấu cơ từ căn cứ không quân Shahid Nojeh của Iran.

Mọi việc càng trở nên bất ngờ hơn vì sau đó chỉ vài ngày, dù tướng Iran tuyên bố “Nga có thể dùng căn cứ Shahid Nojeh bao lâu cũng được”, Moscow đã nhanh chóng rút hết máy bay của mình và ngừng sử dụng căn cứ này.

Việc Nga dùng căn cứ không quân của Iran gây ra "khó khăn" trong mối quan hệ 2 bên

Tới ngày 23-8, quốc hội Iran đã chỉ trích quân đội nước này vì không đảm trách vai trò giám sát khi để Nga “nhảy vào” Shahid Nojeh.

Trong cuộc họp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã chỉ trích các câu trả lời của Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan trước sự băn khoăn của các nghị sỹ.

Trước đó, tướng Dehghan nói rằng việc Nga dùng căn cứ không quân của Iran “không liên quan tới các nghĩ sỹ”. Đáp lại, Chủ tịch Larijani rất bất bình, bởi ông cho là vị bộ trưởng quốc phòng đã không tuân thủ nguyên tắc quản lý của đất nước.

Ngoài ra, vị chủ tịch quốc hội Iran cũng khẳng định họ không cho phép Nga được tùy ý sử dụng các căn cứ quân sự khác tại nước này.