Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 4-2-2016, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, nước này sẵn sàng bắn hạ một tên lửa của Triều Tiên hoặc mảnh vỡ của nó nếu cần thiết, trong bối cảnh dấu hiệu về việc Triều Tiên phóng tên lửa đang trở nên rõ ràng.

Triều Tiên đã thông báo với các cơ quan của Liên Hợp Quốc về kế hoạch đưa một vệ tinh lên quỹ đạo trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 25-2. Động thái này gây thêm căng thẳng vốn đã tăng cao sau khi Triều Tiên thử một quả bom hạt nhân hôm 6-1.

"Quân đội đã tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không để có thể bắn hạ một tên lửa hay bất kỳ mảnh vỡ nào rơi xuống lãnh thổ hay lãnh hải của chúng tôi", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moon Sang-gyun cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Sơ đồ đường bay của tên lửa được miêu tả giống với đường bay vụ phóng năm 2012

Phát ngôn viên Moon Sang-gyun còn cho hay, Hàn Quốc và Mỹ "đang giám sát chặt chẽ mọi động thái liên quan tới vụ phóng tên lửa của Triều Tiên". Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã huy động mọi phương tiện giám sát của họ để phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo tọa độ mà Triều Tiên đã cung cấp cho các tổ chức quốc tế, quả tên lửa nhiều giai đoạn của họ, nếu được bắn từ vị trí phóng Dongchang-ri ở phía tây bắc, ban đầu sẽ bay qua vùng biển phía tây, tầng một sẽ rơi tại đây, và vượt qua Biển Hoa Đông trước khi giai đoạn thứ 2 rơi xuống Biển Philippines.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố nếu Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa như dự kiến thì việc này sẽ không bao giờ được tha thứ vì nó sẽ gây ra mối đe dọa đối với hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới.