Quân đội Hàn Quốc tăng cường hệ thống giám sát đêm tại DMZ

ANTĐ - Ngày 15-7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ có kế hoạch sẽ lắp đặt thêm các thiết bị giám sát tại đường biên giới liên Triều được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm tăng cường sự giám sát đối với binh lính Triều Tiên vào ban đêm.

Theo bộ trên, họ sẽ tăng cường lắp đặt các hệ thống giám sát như máy ghi hình cảm ứng nhiệt tại các đồn, bốt ở Khu phi quân sự (DMZ) trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phát hiện sự di chuyển của các binh lính ​Triều Tiên trong đêm tối.

DMZ, chia cắt Bán đảo Triều Tiên, là một dải đất rộng 4km không có người sinh sống chạy dài từ bờ biển phía đông sang bờ biển phía tây và còn là một di sản của cuộc Chiến tranh Triều Tiên vốn kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Khu phi quân sự tại biên giới liên Triều được bảo vệ nghiêm ngặt

Động thái trên diễn ra khi Triều Tiên được cho là gần đây đã tăng cường các hoạt động giám sát và các hoạt động khác tại các khu vực biên giới chia cắt hai miền.

Hôm 12-7, một nhóm binh lính Triều Tiên đã vượt qua đường biên giới sang Hàn Quốc và đã phải quay trở lại miền bắc ngay sau khi quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo. Hồi tháng trước cũng xảy ra vụ một binh lính Triều Tiên đi bộ vượt qua khu vực DMZ sang Hàn Quốc.

Những vụ việc như vậy làm dấy lên quan ngại về sự giám sát lỏng lẻo của Seoul tại các khu vực biên giới. Quân đội Hàn Quốc sẽ thiết lập một hệ thống vận hành từ xa cho các loại thiết bị quan sát cảm ứng nhiệt này.

Để thực hiện kế hoạch này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã trình lên quốc hội kế hoạch ngân sách bổ sung trị giá 119,4 tỷ won (104,7 triệu USD) và đã dành một khoản ngân sách trị giá 17,5 tỷ won cho việc lắp đặt hệ thống các thiết bị cảm ứng nhiệt này.