Quân đội cam kết ủng hộ Phó Tổng thống Nicolas Maduro

ANTĐ - Theo thông báo chính thức từ Bộ Ngoại giao Venezuela, cuộc bầu cử Tổng thống mới nhằm tìm kiếm người thay thế ông Chavez sẽ diễn ra trong 30 ngày tới và Phó Tổng thống  Nicolas Maduro sẽ tạm thời nắm quyền lãnh đạo đất nước từ nay cho đến khi bầu được Tổng thống mới. 

An ninh được tăng cường tại Venezuela sau khi ông Chavez qua đời

 Trong giờ phút đau buồn đối với đất nước, các quan chức Venezuela đã kêu gọi người dân và các đảng phái đoàn kết, thống nhất, nhấn mạnh rằng tất cả các cơ quan của chính phủ và quân đội phải đồng hành bên nhau. Xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, các tư lệnh quân đội Venezuela cũng đã cam kết trung thành với Phó Tổng thống Nicolas, người được Tổng thống Chavez đề cử là người kế nhiệm. “Quân đội Venezuela cam kết trung thành và phục vụ Phó Tổng thống Nicolas Maduro và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello cũng như toàn thể các cơ quan thuộc chính phủ Venezuela” - ông Diego Molero, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tuyên bố. Lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Henrique Capriles cũng bày tỏ chia buồn với gia đình ông Chavez và người dân Venezuela, đồng thời kêu gọi người dân Venezuela  kiềm chế sau sự ra đi của  ông Chavez.
Trước đó, Phó Tổng thống Maduro cho biết chính phủ đã bắt đầu tiến hành một cuộc triển khai đặc biệt bao gồm toàn bộ các lực lượng vũ trang và cảnh sát để “bảo đảm hòa bình” tại Venezuela.