ANTD.VN - Bản báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) vừa tiết lộ rằng, trong 5 năm qua, chính quyền Syria đã tiến hành xử tử bằng hình thức treo cổ đối với 13.000 tù nhân là những người có quan điểm đối lập.
ANTD.VN - Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully (ảnh) đã có cuộc họp không chính thức với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, trong đó có đề cập tới vấn đề Biển Đông, khi Tổng thống Duterte có chuyến công du tới New Zealand.
ANTD.VN - Trung tâm khảo sát và nghiên cứu Levada vừa công bố kết quả đáng chú ý, khi cho rằng hiện nay, người Nga đang có thái độ rất tiêu cực đối với nước Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh vừa tuyên bố rằng, tới cuối năm 2018, họ sẽ bít kín hoàn toàn đường biên giới với Pakistan, bằng cách dùng những biện pháp khác nhau, kể cả công nghệ.
ANTD.VN - Trong cuộc bầu cử Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) vừa qua, kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng cầm quyền hiện nay (đảng Nước Nga Thống nhất) đang giành ưu thế tuyệt đối.
ANTD.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, quyền lập hội là quyền tự do của cá nhân, quyền của công dân. Dù đăng ký hay không, Nhà nước vẫn thừa nhận, vẫn bảo vệ, yêu cầu họ hoạt động theo pháp luật.
ANTD.VN - Trong khi tình hình căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên chưa có dấu hiệu chấm dứt, Bình Nhưỡng vừa có động thái “chọc giận” mới đối với nước láng giềng, thông qua đường… ăn uống.
ANTĐ - Ukraine vừa lên tiếng cáo buộc Nga “ăn cướp” 2 trong số các giàn khoan dầu của họ, sau khi hãng dầu khí Chornomornaftogaz đóng tại Crimea quyết định dời trang thiết bị quan trọng vào vùng lãnh hải Nga vì tình hình căng thẳng.
ANTĐ - Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa ra quyết định sa thải Phó Thủ tướng Muhyiddin Yassin trong bối cảnh dư luận tiếp tục xôn xao với vụ bê bối tài chính 1MDB.
ANTĐ - Các cư dân mạng Philippines đang yêu cầu bộ
phận phụ trách bản đồ của tập đoàn công nghệ Google xóa bỏ tên gọi Trung Quốc
ghi trên bãi cạn Scarborough hiện đang có tranh chấp ở Biển Đông, mà
Philippines gọi là Panatag (hoặc Bajo de Masinlóc), còn Trung Quốc gọi là đảo
Hoàng Nham.
ANTĐ - "Thực tế
là Nga đang theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và không bị ảnh hưởng bởi
các biến chuyển của tình hình quốc tế, điều khẳng định Moscow là một đối tác
đáng tin cậy", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trên chương trình truyền hình “Vesti
v Subbotu” vào hôm 18-4.
ANTĐ - Trong nhiều năm qua, tỷ lệ người già ở nông thôn Trung Quốc tự tử tăng đột biến. Đa số họ tự vẫn để “nghĩ cho con cháu”. Sự phát triển kinh tế ở các khu vực thành thị đã khiến những người cao tuổi ở nông thôn cảm thấy mình là “người thừa” vì bị con cháu ruồng bỏ.
ANTĐ - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định các vấn đề tranh chấp trên biển Đông cần phải được giải quyết bằng luật quốc tế, thay vì quan điểm “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”.
ANTĐ - Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đã cuộc cuộc trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, bác bỏ những thông tin sai sự thật của Trung Quốc trong bản Tuyên bố kèm theo công hàm lần 2 mà Trung Quốc vừa gửi lên LHQ.
ANTĐ - Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 28-5, trong đó đề nghị lưu hành Công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối Trung Quốc không chịu chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNLOS), mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
ANTĐ - Trong cuộc họp báo tại Washington ngày 27-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki (ảnh) đã bày tỏ quan điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ trước tình hình căng thẳng leo thang trên Biển Đông: “Mỹ vẫn hết sức quan ngại về các hành động hăm dọa đầy nguy hiểm của Trung Quốc đối với các tàu đang hoạt động trên Biển Đông”.
ANTĐ - Tình hình căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục thu hút sự chú ý của các học giả quốc tế. Các ý kiến đều khẳng định việc Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu bên trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một hành động nguy hiểm, gây căng thẳng trong khu vực, đồng thời cho rằng phải giải quyết những căng thẳng này thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
ANTĐ - Ngày 13-5, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc Trung Quốc có các hành động khiêu khích, gây căng thẳng ở Biển Đông là quan điểm và nhìn nhận của nhiều nước.
ANTĐ - Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở Hà Nội chiều 8-5, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - Daniel Russel nói: "Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp chủ quyền theo phương cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế".