Quan điểm của Moscow trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi

ANTĐ -Hãng tin Dogan ngày 31-3 đưa tin: Kẻ bị cáo buộc giết phi công lái Su-24 của Nga hiện đang bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Song phía Nga đang xác nhận và kiểm chứng thông tin này.

Quan điểm của Moscow trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi ảnh 1Phi công thiệt mạng Oleg Peshkov đã được trao Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nga.

Kẻ bị cáo buộc giết phi công lái Su-24 của Nga được xác định là Alparslan Celik. Theo tờ Hurriyet, Celik đã bị bắt giữ hôm 30-3 tại Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chân dung kẻ bị cáo buộc giết phi công Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, Moscow đang kiểm tra thông tin này.

"Chúng tôi đang kiểm tra thông tin này. Ngay khi chúng tôi có được dữ liệu cụ thể, chúng tôi sẽ có những bình luận về việc này", bà Zakharova nói với TASS khi được yêu cầu giải thích về việc bắt giữ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa Nga –Thổ.

“Quan điểm của Moscow về Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi - những người Thổ Nhĩ Kỳ không phải là kẻ thù, nhưng không thể có sự biện minh nào cho hành động Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga, và những tuyên bố sau đó của Ankara”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục nói.

Trước đó, phương tiện truyền thông cho biết về một tuyên bố của bà Zakharova cho rằng, quan điểm của Nga đối với thổ Nhĩ Kỳ đã mềm hơn.

Máy bay Su-24 của Nga bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại Syria hôm 24-11, rơi cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 4km. Hai phi công đã thoát ra ngoài. Một người bị giết bởi đạn từ dưới mặt đất, người kia sống sót và được giải cứu.

Phi công thiệt mạng là Oleg Peshkov đã được trao Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nga.