Sống ở Trường Sa

Sống ở Trường Sa

ANTĐ - Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ra tận nơi mới "thấm" hết những khó khăn và sự gắn bó thiêng liêng của người với đảo.
Phản đối Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa

Phản đối Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa

ANTĐ - Việc Trung Quốc tổ chức đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch trên.

Cứu nhóm ngư dân Philippines trôi dạt trên biển 4 ngày

Cứu nhóm ngư dân Philippines trôi dạt trên biển 4 ngày

ANTĐ - Chiều 5-2, tàu cá PY-90144TS do ông Lương Công Xuyên (trú khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng đã cập cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa, đưa 4 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. 
Hủy bỏ ngay kế hoạch phi pháp vi phạm chủ quyền Việt Nam

Hủy bỏ ngay kế hoạch phi pháp vi phạm chủ quyền Việt Nam

ANTĐ - Chiều qua 10-1, trước đông đảo báo giới trong nước và quốc tế tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam- ông Lương Thanh Nghị đã  kiên quyết phản đối việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp thường kỳ đầu tiên năm 2013 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Biển Đông đón cơn bão đầu tiên

Biển Đông đón cơn bão đầu tiên

ANTĐ - Hôm qua 4-1, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Sonamu. Đồng thời, bão Sonamu đã vượt qua khu vực đảo Palaoan (Philippines) đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 1. 
Bão số 10 hoạt động trên Biển Đông

Bão số 10 hoạt động trên Biển Đông

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn Trung ương, từ khoảng trưa qua 27-12, bão Wukong (Ngộ Không) đã vào biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 hoạt động trên biển Đông tính từ đầu năm 2012 đến nay. 
Hải quân cứu tàu cá gặp nạn ở Trường Sa

Hải quân cứu tàu cá gặp nạn ở Trường Sa

ANTĐ - Sau 5 ngày trôi dạt trên biển, tàu cá mang số hiệu QNg 96355 TS cùng 12 ngư dân đã được tàu Trường Sa 04 của Quân chủng Hải quân cứu nạn và đưa về đất liền an toàn.
 Chứng cứ xác thực về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Chứng cứ xác thực về chủ quyền biển đảo Việt Nam

ANTĐ - Việt Nam có đầy đủ các chứng cứ lịch sử minh bạch chứng minh chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình… Đó là những nội dung được các giáo sư nước ngoài nhấn mạnh tại hội thảo quốc tế với chủ đề “Thực trạng vấn đề chủ quyền Biển Đông và giải pháp” diễn ra ngày 23-10 tại Đại học Tổng hợp Chosun (Hàn Quốc).
Chuyện chế tạo xuồng chủ quyền

Chuyện chế tạo xuồng chủ quyền

Xuồng CQ - phương tiện được nhiều đơn vị đóng quân trên biển Đông sử dụng, mệnh danh là “Cá mập” bởi sự ưu việt của nó khi hoạt động trên biển.
Thành lập Khu bảo tồn biển Nam Yết (Trường Sa)

Thành lập Khu bảo tồn biển Nam Yết (Trường Sa)

ANTĐ - Trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị quốc tế về biển Đông năm 2012, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng phòng Cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch tổng thể hệ thống các Khu vực khu bảo tồn biển phía Nam đến năm 2020.
Yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái tại Trường Sa

Yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động sai trái tại Trường Sa

ANTĐ - Ngày 7-9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số quan chức cấp cao Đài Loan tiến hành cắm cờ và tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Bàn Than, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: 
Kế hoạch của Đài Loan tập trận ở Trường Sa: Hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Kế hoạch của Đài Loan tập trận ở Trường Sa: Hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Chiều nay 23-8, tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết “phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 20-8-2012, Đài Loan tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình của Việt Nam vào tháng 9 tới”, ông Lương Thanh Nghị - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch này”.
Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử

Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử

ANTĐ - Ngày 15-7-2012, mạng Thời báo tự do của Đài Loan đưa tin Đài Loan đang xem xét kéo dài thêm 500m đường băng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cùng ngày, hãng Thông tấn CNA của Đài Loan cũng cho biết phía Đài Loan đã tổ chức đưa một đoàn học giả trẻ thuộc Đại học Thành Công ra đảo này. 
30 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa

30 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa

ANTĐ - Khoảng 17 giờ chiều 15/7, một đội gồm 30 tàu cá xuất phát từ tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc đã tới một địa điểm đánh bắt cá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.