Nhật Bản đặt tên 158 đảo trên Biển Hoa Đông

Nhật Bản đặt tên 158 đảo trên Biển Hoa Đông

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 1-8 đã thông báo tên chính thức của 158 đảo không người ở trên Biển Hoa Đông, trong đó bao gồm cả 5 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật Bản cũng sẽ đưa tên những hòn đảo trên vào các bản đồ mới của nước này trong thời gian tới.
Việt Nam phản đối Trung Quốc tại LHQ, Mỹ cho rằng, Trung Quốc cần bớt hung hăng

Việt Nam phản đối Trung Quốc tại LHQ, Mỹ cho rằng, Trung Quốc cần bớt hung hăng

ANTĐ - Liên quan đến vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước ở biển Đông, biển Hoa Đông, ông Ben Rhodes, phó cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho rằng tranh chấp trên biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hoà bình, không phải bằng những hành vi hung hăng bắt nạt của một nước lớn hơn đối với nước nhỏ hơn.
Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc đánh chiếm Senkaku?

Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc đánh chiếm Senkaku?

ANTĐ - Trong một bài viết trên đăng trên tạp chí National Interest (Lợi ích quốc gia) có trụ sở tại Washington hôm 21-6, chuyên gia quân sự Mỹ Harry Kazianis đã đưa ra một kịch bản có thể xảy ra cuộc đụng độ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên không phận vùng đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư để phân tích xem Mỹ phản ứng như thế nào đối với cuộc xung đột tại đây.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 19-6, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đã đăng tải bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng phản bác những luận điệu và hành động sai trái của Trung Quốc tại biển Đông liên quan tới việc thăm dò dầu khí trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Đã đến lúc Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế

Đã đến lúc Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế

ANTĐ - Trung Quốc tiếp tục khiến tình hình trở nên căng thẳng khi quyết định điều tàu tiếp tế Fuchi, tàu tiếp tế quân sự lớn nhất đến biển Đông nhằm tăng cường sức mạnh của hải quân Trung Quốc tại khu vực. Các chuyên gia quốc tế cho rằng, đã đến lúc Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế để dư luận và truyền thông thế giới thấy rõ bản chất hiếu chiến của chính quyền Bắc Kinh.
Biển Đông căng thẳng, quân đội Indonesia tập trận quy mô lớn

Biển Đông căng thẳng, quân đội Indonesia tập trận quy mô lớn

ANTĐ -Trước tình hình căng thẳng biển Đông, quân đội Indonesia đã tiến hành tập trận lớn. Ba quân chủng hải – lục – không quân Indonesia đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại Asembagus (Đông Java) và Bali vào ngày hôm qua (cuộc diễn tập này sẽ kéo dài tới 5-6).
Kỳ 2: “Chủ quyền lịch sử” không phải để chứng minh chủ quyền

Kỳ 2: “Chủ quyền lịch sử” không phải để chứng minh chủ quyền

ANTĐ - Căn cứ vào nguyên tắc pháp lý trên, đối chiếu với quá trình xác lập và thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để phản bác quan điểm mà phía Trung Quốc đưa ra, Tiến sĩ Trần Công Trục nhấn mạnh: Trước hết, Trung Quốc đã và đang tìm mọi cách viện dẫn nhiều sách, tài liệu địa lý, lịch sử để chứng minh và bảo vệ cho quan điểm pháp lý về  quá trình xác lập và thực thi cái gọi là “chủ quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với “Tây Sa” và “Nam Sa” (tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam-PV).

Việt Nam tiếp tục gửi Công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc lên Tổng Thư ký LHQ

Việt Nam tiếp tục gửi Công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc lên Tổng Thư ký LHQ

ANTĐ - Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 28-5, trong đó đề nghị lưu hành Công hàm của Bộ Ngoại giao nước ta gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối Trung Quốc không chịu chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNLOS), mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. 
Nhật Bản tiếp tục tuần tra trên Biển Hoa Đông

Nhật Bản tiếp tục tuần tra trên Biển Hoa Đông

ANTĐ - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 26-5 tuyên bố, Nhật Bản sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra trinh sát quanh vùng biển Senkaku/Điếu Ngư sau các hành động “nguy hiểm” của chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát các máy bay quân sự Nhật Bản trên vùng Biển Hoa Đông nhằm thu thập thông tin tình báo.