Quán cơm và những nhân viên hở hang

ANTĐ - CAH Thanh Oai, Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá “động” mại dâm trá hình dưới hình thức mở hàng quán ăn do Đinh Thị Nhu (SN 1981, ở Kỳ Thủy, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) làm chủ.

Từng có thời gian khá dài là gái “bán hoa”, khi hết thời Đinh Thị Nhu lui về “hậu trường” mở quán cơm cùng đó là móc nối với nhiều “đồng nghiệp” nữ khác đến làm nhân viên phục vụ cho quán. Quán ăn được mở với tên “Anh Nhu”, tuyển rầm rộ nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp làm giúp việc. Trước khi mở quán cơm, Nhu đã từng kinh doanh dịch vụ “tẩm quất thư giãn” 3 năm liền, sợ bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ, bà chủ quán đã chuyển hướng kinh doanh.

Gái bán dâm một thời kiêm bà chủ quán cơm "thư giãn"

 

Hai gái bán dâm cùng bà chủ quán cơm

Quán cơm “Anh Nhu” được mở với thời gian 4-5 tháng, cùng đó là lúc những nhân viên chân dài, ăn mặc nửa kín nửa hở thường xuyên đến quán làm nhân viên phục vụ. Gặp những vị khách có "nhu cầu", Nhu khéo léo nhận lời rồi điều nhân viên đi nhà nghỉ cùng với “thượng đế”. 
Qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân phản ánh đến lực lượng CAH Thanh Oai về những biểu hiện bất thường của quán “Anh Nhu”. Lực lượng ĐTHS đã tiến hành xác minh những thông tin phản ánh khá chính xác. Chuyên án mang bí số 198M nhanh chóng được thành lập để triệt phá “động” mại dâm trá hình cùng thủ đoạn biến tướng đến khó lường của đối tượng Nhu. 
21h10 ngày 10-1, CAH Thanh Oai phối hợp cùng CAX Bích Hòa bắt quả tang tại phòng 101,103 nhà nghỉ Hoàng Minh ở thôn Kỳ Thủy, Bích Hòa, Thanh Oai, hai đôi nam nữ đang mua bán dâm trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hai gái bán dâm được làm rõ là Hà Thị H (SN 1981 ở Thanh Sơn, Phú Thọ) và Bùi Thị P (SN 1983 ở Nhật Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình). 
Cả hai đều là nhân viên của quán cơm do Nhu làm chủ. Trước đó, hai khách đến ăn cơm và thỏa thuận cùng chủ quán cho nhân viên đi “phục vụ” với 400 nghìn đồng. Đặc biệt có những lúc quán cơm ở ngay mặt đường quốc lộ 21b của Nhu có những lúc có 4-5 nhân viên giúp việc.

Hiện CAH Thanh Oai bắt khẩn cấp Đinh Thị Nhu về hành vi môi giới mại dâm, đồng thời củng cố hồ sơ và chuyển hai gái bán dâm đi trung tâm Lộc Hà.