Tòa án Mỹ ngừng khẩn cấp lệnh cấm người Hồi giáo của ông Trump

Tòa án Mỹ ngừng khẩn cấp lệnh cấm người Hồi giáo của ông Trump

ANTD.VN - Một tòa án liên bang Mỹ vừa ra lệnh tạm ngừng lập tức sắc lệnh mới được kí bởi Tổng thống Donald Trump, trong đó hạn chế người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo trên thế giới. Điều này xảy đến sau khi Liên minh Dân tộc tư do Mỹ (ACLU) đệ đơn phản đối sắc lệnh này.
Mỹ "đe nẹt" các đồng minh tại Liên Hợp Quốc

Mỹ "đe nẹt" các đồng minh tại Liên Hợp Quốc

ANTD.VN - Đại sứ mới của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikko Haley vừa hứa sẽ cải tổ cơ quan này và cảnh báo các đồng minh rằng, nếu họ không ủng hộ Washington thì sẽ nhận được những sự đáp trả.
Mỹ không cử đại diện tham gia hòa đàm Syria do Nga chủ trì

Mỹ không cử đại diện tham gia hòa đàm Syria do Nga chủ trì

ANTD.VN - Mỹ vừa tuyên bố sẽ không cử đoàn đại biểu đặc biệt đến tham dự hòa đàm Syria được tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan vào hôm 23-1. Thay vào đó, đại sứ của Mỹ tại Kazakhstan sẽ xuất hiện tại sự kiện này với vai trò là quan sát viên.
"Bố già" El Chapo đã được dẫn độ đến Mỹ

"Bố già" El Chapo đã được dẫn độ đến Mỹ

ANTD.VN - Trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, thường được biết đến với biệt danh El Chapo, vừa được dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với 6 bản cáo trạng bao gồm buôn lậu ma túy, giết người và rửa tiền.
"Nóng" chuyện công tác phí của quan chức Australia

"Nóng" chuyện công tác phí của quan chức Australia

ANTD.VN - Hôm 9-1, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chăm sóc người già và Thể thao Australia Sussan Ley (ảnh) đã chấp nhận “tạm nghỉ việc không lương” trong khi bị Chính phủ điều tra việc sử dụng kinh phí đi công tác kết hợp mua nhà của bà này hồi năm 2015. Sự việc một lần nữa đặt ra vấn đề quản lý công tác phí của quan chức nước này.
Nguy cơ tái hiện "Chiến tranh lạnh"

Nguy cơ tái hiện "Chiến tranh lạnh"

ANTD.VN - Dù được coi là “họp kín” nhưng ai cũng hiểu chủ đề bàn thảo của cuộc gặp đang diễn ra tại Lítva với sự tham gia của khoảng 90 chuyên gia an ninh và giới chức ngoại giao cấp cao các nước NATO là mối quan hệ đang nóng lên với nước Nga.
Mỹ triển khai radar X-band công nghệ cao theo dõi tên lửa Triều Tiên

Mỹ triển khai radar X-band công nghệ cao theo dõi tên lửa Triều Tiên

ANTD.VN - Ngày 11-1, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này đã triển khai 1 radar trên biển công nghệ cao, đưa từ Hawaii đến khu vực Tây Thái Bình Dương để theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tiềm năng của Triều Tiên.