Quan chức hiếp dâm phụ nữ mang thai

ANTĐ - Ông Tôn Đức Giang, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp thành phố Song Thành (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) kiêm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã bị cách chức, bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND để điều tra sau khi ông này bị một nữ phóng viên tố cáo hiếp dâm.   

Quyết định trên được đưa ra sau khi nữ phóng viên Vương Đức Xuân viết trên blog của mình rằng ông Giang đã ép cô phải “quan hệ” với ông ta, thậm chí khi cô mang thai 7 tháng. Cô Xuân cũng cáo buộc ông Giang lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Giang trước đó đã giúp mẹ cô Xuân làm giả sổ hưu. Đây là quan chức thứ hai tại Trung Quốc bị cách chức do liên quan đến bê bối tình dục trong vài tuần gần đây.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã hôm 5-12 đưa tin, ông Lý Xuân Xanh, Phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc cũng đang bị điều tra cáo buộc nhận hối lộ trong nỗ lực chống tham nhũng của nước này.