Quan chức Hawaii từ chức vì không kích hoạt hệ thống còi báo động cháy rừng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp quận Maui, Hawaii, Mỹ đã từ chức sau khi hệ thống còi báo động không hoạt động trong các vụ cháy rừng tuần trước khiến ít nhất 111 người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương cho biết, ngày 17-8, ông Herman Andaya, phụ trách Cơ quan Quản lý Khẩn cấp quận Maui, đã đệ đơn từ chức vì lý do sức khỏe.

Quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về việc cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương không sử dụng còi báo động khi cháy rừng tiếp cận các khu dân cư.

Ông Herman Andaya trong cuộc họp báo ở Maui, Hawaii ngày 16-8-2023
Ông Herman Andaya trong cuộc họp báo ở Maui, Hawaii ngày 16-8-2023

Phát biểu trong cuộc họp báo một ngày trước đó, ông Andaya cho biết ông không hối hận vì đã không sử dụng còi báo động. Hệ thống còi báo động được thiết kế cho sóng thần, không phải cháy rừng và người dân được phổ biến là tìm kiếm vùng đất cao hơn trong trường hợp còi báo động vang lên. “Nếu đúng như vậy thì họ đã lao đầu vào lửa rồi”, ông giải thích.

Tuy nhiên, một video do chính quyền địa phương phát hành 3 năm trước dường như mâu thuẫn với tuyên bố đó. Video giải thích rằng còi báo động được dùng trong nhiều trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả cháy rừng.

Dư luận chỉ trích dữ dội viêc nhà chức trách địa phương quyết định không sử dụng còi báo động dù Hawaii có hệ thống còi báo động ngoài trời lớn nhất thế giới. Hệ thống còi báo động được tạo ra sau trận sóng thần năm 1946 cướp đi sinh mạng của hơn 150 người trên Đảo Lớn.

Trận cháy rừng kinh hoàng nhất ở Mỹ trong hơn một thế kỷ qua đã khiến ít nhất 111 người đã thiệt mạng, với 40% khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đã được tìm kiếm cho đến nay.