Quan chức Hải quân Mỹ - Trung thảo luận về Biển Đông

ANTĐ - Đô đốc John Richardson, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Wu Shengli đã có cuộc họp trực tuyến vào ngày 29-10, 2 ngày sau vụ tàu Hải quân Mỹ tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. 

Một quan chức Mỹ cho biết, cuộc họp xuất phát từ yêu cầu của cả 2 bên để thảo luận về những hoạt động gần đây trên Biển Đông và quan hệ giữa hải quân 2 nước. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong 1 tiếng đồng hồ. Đây là cuộc đối thoại trực tuyến thứ ba giữa Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc.  

Trong một diễn biến khác liên quan, tờ Chinadaily đưa tin, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới. Tuy nhiên, tờ báo không đưa thông tin chi tiết về chuyến thăm này.