Quan chức hai miền Triều Tiên hội đàm bí mật

ANTĐ - Các quan chức quân sự cấp cao của hai miền Triều Tiên đã tổ chức các cuộc đàm phán lần đầu tiên sau bảy năm trì hoãn, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin sáng 15-10.

Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết cuộc đàm phán bắt đầu lúc 10 giờ, theo giờ địa phương tại làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự Demilitarised Zone. Quan chức hai miền sẽ đàm phán về những cuộc đấu súng trên biên giới hai nước trong những tuần gần đây.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin về cuộc đàm phán mới nhất này.

Hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng căng thẳng, sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953

Hôm 4-10, Triều Tiên đã bất ngờ gửi một phái đoàn cấp cao sang thăm Hàn Quốc và đồng ý nối lại cuộc đối thoại đã bị đình chỉ hồi tháng 2 – 2014, nuôi hy vọng một bước đột phá trong quan hệ.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 để thảo luận về việc đoàn tụ cho các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, và biện pháp trừng phạt áp đặt sau cuộc đụng độ quân sự lớn năm 2010 đã giết chết binh sĩ và dân thường ở miền Nam.

Tuy nhiên, trước hành động của các nhóm hoạt động nhân quyền Hàn Quốc rải truyền đơn chống đối chính phủ Bình Nhưỡng, hôm 10-10, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo các cuộc đàm phán dự kiến giữa hai bên có nguy cơ hủy bỏ vì Seoul “tiếp tay” cho hành động thù địch giữa hai miền.

Phía Hàn Quốc đã phủ nhận cáo buộc của Triều Tiên. Đầu tuần qua, hai bên tiếp tục đấu súng sau khi một tàu tuần tra Triều Tiên đã vi phạm biên giới biển ngoài khơi bờ biển phía tây.