Quân chính phủ Ukraine và phiến quân nổi dậy đụng độ gần biên giới Nga

ANTĐ - Cơ quan quốc phòng Ukraine cho biết khoảng 30 quân nhân đã bị thương trong cuộc chiến đấu với lực lượng ly khai thân Nga ở gần biên giới phía đông giữa hai nước vào sáng sớm ngày 17-6.

Thông tin cho hay, trong đêm các tay súng của lực lượng ly khai đã tập kích bắn đạn súng cối vào lực lượng quân chính phủ và lính biên phòng đang đóng gần thành phố Luhansk. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết về con số thương vong của lực lượng nổi dậy, cũng như dân thường. Sau khi bị phản công, các tay súng này đã rút lui.

Hôm 13-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho lực lượng quân chính phủ giành lại quyền kiểm soát biên giới từ tay lực lượng nổi dậy, sau khi Kiev và Mỹ cáo buộc Nga đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow lại phủ nhận điều này.

Ông Poroshenko cho biết hôm 16-6 lực lượng chính phủ đã tái thiết lập quyền kiểm soát một đoạn biên giới đất liền dài hơn 250 km, cách biên giới Nga khoảng 2.000 km.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm đánh bại lực lượng ly khai miền đông Ukraine từ đầu tháng 5, 125 binh lính Ukraine đã thiệt mạng. Trong khi đó, nhiều phần tử của lực lượng ly khai cũng thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa hai bên.

Cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra vào cuối năm ngoái khi những người biểu tình xuống đường phản đối cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych. Sau khi bị lật đổ vào tháng 2, Nga sát nhập Crime vào tháng 3, các cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở miền đông bắt đầu diễn ra kể từ tháng 4.