Quản chặt, quy về một mối

ANTD.VN - Ông có phân biệt được chuyện quản lý phân bón vô cơ và hữu cơ không, tôi thấy mù mờ quá.

- Dễ hiểu thôi ông ơi! Bộ Công Thương quản lý phân bón vô cơ, còn Bộ Nông nghiệp thì nắm mảng phân bón hữu cơ.

- Cớ sao chỉ mỗi chuyện phân gio mà có tới hai bộ cùng quản?

- Là vì mỗi năm nhập khẩu tới 9-10 triệu tấn phân bón vô cơ nên Bộ Công Thương quản lý, chỉ có 1 tấn phân bón hữu cơ làm từ phế thải động vật thì giao cho Bộ Nông nghiệp.

- Tôi vỡ ra rồi. Lâu nay cứ nghe báo đài nói về nạn sản xuất phân bón giả, kém chất lượng, rồi nhập khẩu tràn lan làm hại nông dân, chính là phân bón vô cơ, đúng không ông?

- Không sai. Ông Bộ trưởng Nông nghiệp quả quyết rằng, muốn có thực phẩm sạch, xóa được gánh lo của mỗi gia đình khi ngồi vào mâm cơm thì phải có một nền phân bón hữu cơ thay vì vô cơ dùng vô tội vạ như hiện nay.

- Như vậy rõ quá rồi! Thực phẩm sạch hay không sạch tức là dùng phân bón hữu cơ hay vô cơ. Hay quá, thế là đã tìm ra lời giải bài toán triệt tận gốc nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Ông đừng vội mừng, còn khối việc phải làm như quản lý phân bón phải quy về một đầu mối, chỉ một bộ nắm thôi, rồi thì bịt kẽ hở, lỗ hổng...

- Nói tóm lại là chỉ dùng phân hữu cơ thì mới hết nguy cơ rau quả độc hại tràn vào mâm cơm mỗi gia đình?!