Quán cà-phê, kiêm nhà nghỉ, kiêm luôn chỗ bán dâm

ANTĐ - Ngày 7-5, nguồn tin từ CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi chứa chấp mại dâm của “tú bà” Thái Thị Nhung.
Theo đó, đêm ngày 6-5, qua nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CAH Yên Thành đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng trọ số 6 của Thái Thị Nhung (41 tuổi, trú tại xóm 1, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại phòng trọ, cơ quan công an cũng thu giữ được 14 bao cao su, 1 CMND mang tên Hà Thị N.
Ngay sau đó, hai đối tượng cùng “tú bà” được đưa về cơ quan công an để làm việc. Tại đây, danh tính của đôi nam nữ được làm rõ là Hà Thị N. (19 tuổi, trú ở xã Mẫu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và khách mua dâm là Trần Văn H. (24 tuổi, trú ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Theo lời các đối tượng khai nhận thì các cô gái bán dâm sẽ được Nhung trả lương là 2,5 triệu đồng/tháng. Còn mỗi lần có khách bà chủ sẽ thu 150 nghìn đồng/lần và số tiền này sẽ được chia đều cho cả Nhung và gái bán dâm.
Được biết, Thái Thị Nhung ở xã Long Thành đến tạm trú tại xóm 1, xã Tăng Thành vừa để kinh doanh cafe, nhà nghỉ và kiêm luôn cả “dịch vụ” mại dâm khi khách có nhu cầu. 
Hiện, cơ quan CAH Yên Thành đang tiếp tục điều tra bổ sung hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.