Quận Bắc Từ Liêm tập huấn Luật Phòng chống khủng bố

ANTĐ - Sáng 12-6, CAQ Bắc Từ Liêm đã tham mưu cho UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho 500 người thuộc nhiều thành phần khác nhau trên địa bàn quận.

Các thành phần tham gia lớp tập huấn gồm lãnh đạo UBND, Ban chỉ huy công an, quân sự, các phòng chức năng; chủ tịch, bí thư, cán bộ quân sự, chỉ huy CAP; chỉ huy các đội nghiệp vụ của CAQ, lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp, khách sạn có người nước ngoài, hiệu trưởng các trường học, đại diện các chi nhánh ngân hàng, các chợ, siêu thị... trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận đã nêu rõ, ngày 12-6-2013, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Phòng chống khủng bố, là văn bản có tính pháp quy có tính pháp luật cao về pháp lý để thực hiện tốt công tác phòng chống khủng bố phục vụ yêu cầu đảm bảo ANQG. UBND quận Bắc Từ Liêm đã có kế hoạch số 10 triển khai nội dung Luật  này trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vi phải đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp để phổ biến, quán triệt Luật phòng chống khủng bố cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Sau phần khai mạc, các cán bộ tham gia hội nghị tập huấn đã được Đại tá Hà Minh Trân, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống khủng bố - Bộ Công an đã trao đổi một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng chống khủng bố của nước ta và các nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay; những nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật; đồng thời giải đáp những thắc mắc của các đại biểu dự hội nghị...