“Quái vật” Vladimir Monomakh hoàn tất giai đoạn 1 thử nghiệm cấp quốc gia

ANTĐ - Hãng thông tấn Nga Ria Novosti cho biết, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh của Nga hoàn tất giai đoạn thử nghiệm quốc gia đầu tiên ở Bạch Hải (Biển Trắng).

Ngày 26-7, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo Vladimir Monomakh thuộc dự án 955 (Borei) đã quay trở lại bến của nhà máy đóng tàu Sevmash sau khi hoàn tất các nhiệm vụ thuộc giai đoạn thử nghiệm quốc gia đầu tiên ở biển Bạch Hải.

Thông cáo báo chí của Sevmash cho biết, trong thời gian ra khơi khoảng 10 ngày, tàu ngầm hạt nhân chiến lược này đã được tiến hành kiểm tra mức độ phù hợp về tính năng kỹ thuật của các hệ thống và các cơ chế của chiếc tàu ngầm này.

Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash ông Mikhail Budnichenko tuyên bố đợt thử nghiệm chiếc tàu ngầm đã diễn ra suôn sẻ. Thủ thủy đoàn và đội bàn giao đã tiến hành thành công giai đoạn thử nghiệm quốc gia đầu tiên và họ đã sẵn sàng cho các công đoạn tiếp theo trên biển.

“Quái vật” Vladimir Monomakh hoàn tất giai đoạn 1 thử nghiệm cấp quốc gia ảnh 1

Tàu ngầm thứ 2 thuộc lớp Borei mang tên Alexander Nevsky

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ ba trong số 8 chiếc thuộc dự án 955 Borei, được nghiên cứu chế tạo bởi Công ty thiết kế kỹ thuật hàng hải Rubin. Chiếc tàu ngầm hạt nhân này sẽ được trang bị một tổ hợp tên lửa mới với tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) SS-NX-30 (R-30)  “Bulava ”.

Theo kế hoạch, 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo thuộc Project này sẽ được đóng xong toàn bộ vào năm 2020, để thay thế các tàu ngầm Project 941 lớp Akula (được NATO định danh là Typhoon) và Project 667 - lớp Delta.

Ngày 25-7, chiếc tàu ngầm thứ 2 thuộc lớp Borei mang tên Alexander Nevsky đã được biên chế cho lực lượng hải quân Nga cùng với tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk lớp Yasen. Chiếc đầu tiên thuộc lớp Borei là Yury Dolgoruky, đã được biên chế cho Hạm đội Phương Bắc hồi tháng 1 năm nay.