“Quái vật” ‘Ndrangheta

ANTĐ - Cảnh sát Italia vừa triệt phá âm mưu tấn công của nhóm mafia lớn nhất và tàn bạo nhất nước này ‘Ndrangheta.
“Quái vật” ‘Ndrangheta ảnh 1
Cảnh sát chống mafia bắt giữ một thành viên băng nhóm ‘Ndrangheta


Một “kho” hàng nóng của băng nhóm mafia khét tiếng ‘Ndrangheta vừa được lực lượng cảnh sát đặc biệt chống mafia của Italia phát hiện trong một chiến dịch truy quét ở miền Nam nước này. Số vũ khí thu giữ ban đầu gồm 10 tiểu liên AK, 2 trung liên, 5 súng ngắn cùng rất nhiều đạn được vận chuyển trên chiếc xe tải gần cảng Gioia Tauro ở thành phố Reggio Calabria.

Ông Federico De Raho, Viện trưởng Viện công tố thành phố Reggio Calabria, cho rằng số vũ khí trên không nhằm phục vụ cho những cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm tranh giành ảnh hưởng hoặc vùng hoạt động mà rất có thể dùng cho một âm mưu tấn công. Theo ông De Raho, đây là bằng chứng cho thấy băng đảng mafia ‘Ndrangheta đã từ bỏ chiến thuật im lặng, từ bỏ việc chung sống hòa bình với chính quyền và đang chuẩn bị lực lượng, vũ khí cho một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào những người chống lại chúng, từ cảnh sát, các thẩm phán, công tố viên cũng như các cơ quan điều tra chống mafia của Italia. 

Ông De Raho cho biết thêm chính quyền địa phương đã được cảnh báo về âm mưu trên và cảnh sát đã theo dõi băng nhóm ‘Ndrangheta sau khi có những dấu hiệu cho thấy băng đảng mafia khét tiếng này gia tăng hoạt động. Theo đó, trong những tháng gần đây, băng đảng ‘Ndrangheta liên tiếp tiến hành các vụ tấn công bằng súng và cả bom tự tạo nhằm vào các cơ quan công quyền ở địa phương. 

Việc khám phá âm mưu tấn công cùng số lượng lớn vũ khí đã làm dấy lên không ít lo ngại về hoạt động cực đoan hơn của băng đảng mafia  ‘Ndrangheta trong bối cảnh chính quyền đang gia tăng các chiến dịch truy quét. Có nguồn gốc từ vùng Calabria, miền Nam Italia, ‘Ndrangheta hiện là băng đảng mafia lớn nhất ở Italia với 60 nghìn tên tội phạm hoạt động trong 400 băng nhóm khác nhau không chỉ trong nước mà còn tại hơn 30 quốc gia khác trên thế giới.

Điều tra của Viện nghiên cứu về dư luận và thị trường Italia (Demoskopika) cho thấy băng đảng mafia ‘Ndrangheta có “thu nhập” lên tới 53 tỷ euro (73 tỷ USD)/năm, tương đương 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italia năm 2013). Doanh thu chính của ‘Ndrangheta chủ yếu đến từ hoạt động buôn lậu ma túy (24 tỷ euro năm 2013), bên cạnh đó là nhiều hoạt động phạm pháp khác như: rửa tiền (20 tỷ euro), cho vay nặng lãi (2,9 tỷ euro), ăn chia từ những gói thầu không minh bạch (2,4 tỷ euro)... Không chỉ thiết lập những mạng lưới chân rết trên khắp châu Âu hay xây dựng hệ thống trung chuyển ma túy từ Trung Á sang Nam Mỹ, ‘Ndrangheta còn vươn lên chiếm vị trí thống trị thị trường ma túy tại châu Âu và vươn cả vòi “bạch tuộc” sang nhiều nước Đông Âu cũng như Trung Đông. 

Lo ngại trước việc ‘Ndrangheta - băng đảng mafia mạnh nhất, giàu nhất song cũng tàn bạo nhất trong các băng đảng tội phạm có tổ chức ở Italia - còn hung hãn hơn nữa, chính quyền Italia đã tiến hành theo dõi chặt chẽ. Việc triệt phá âm mưu tấn công nguy hiểm mới đây là một kết quả của nỗ lực không ngừng chống lại tổ chức “quái vật” mafia ‘Ndrangheta.