Mỹ:

Quái đản vụ chú hiếp cháu gái, bố thản nhiên đứng nhìn

ANTĐ - Dustin Alton Kent đến từ thành phố Mobile, bàng Alabama (Mỹ) bị cáo buộc đã cưỡng hiếp cô cháu gái họ trong khi bố nạn nhân chỉ đứng nhìn.

Sự kiện đau lòng này xảy ra vào cái ngày bố của nạn nhân – ông Donnie Holland – nói với nạn nhân là đưa cô bé đến cửa hàng bán vật nuôi để mua một chú chuột đồng. Tuy nhiên, thay vào đó, hắn lại lái xe đến đón Kent tại chỗ làm của anh ta.

Theo như cáo buộc, sau khi lái xe đến một con đường tối, Holland đã cho phép Kent hôn con gái mình. Sau đó, hắn tìm chỗ đỗ xe và đứng nhìn Kent lột quần áo con gái mình và cưỡng hiếp cô bé. 

Quái đản vụ chú hiếp cháu gái, bố thản nhiên đứng nhìn ảnh 1
 Dustin Alton Kent

“Mặc dù có một vài con phố khác ở phía sau con đường đó nhưng không có nhà cửa và điện đóm gì. Holland đã đứng xem cảnh con gái mình bị Kent cưỡng hiếp” – công tố viên Nicki Patterson cho biết.

Tên Kent hiện bị buộc tội cưỡng dâm mức độ 1 tại Hạt Mobile. Hắn hiện đang được tại ngoại nhờ tiền bảo lãnh nhưng bị cấm không được tiếp xúc với nạn nhân hoặc trẻ em khác.