Quái chiêu với những “viên heroin” biến tướng

ANTĐ - Theo báo cáo mới công bố của Viện Sinh lý học lâm sàng thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Italia (IFC- CNR), trong năm 2013 có tới 580.000 sinh viên đã sử dụng cần sa ít nhất một lần, 75.000 sinh viên đã sử dụng cần sa hầu như hàng ngày. So với năm 2012, con số này tăng đáng kể. 

Những con số giật mình

Đối với đối tượng học sinh, tình trạng lạm dụng ma túy cũng ở mức báo động. Một kết quả nghiên cứu dựa trên việc thăm dò 45.000 học sinh ở 516 trường trung học tại các vùng của Italia cũng do CNR thực hiện cho thấy: 25% số học sinh khẳng định đã dùng heroin trong năm ngoái, 16% tuyên bố đã sử dụng heroin hoặc một loại ma túy khác trong vòng một tháng trở lại đây, trong khi 20% dùng ma túy hơn 20 lần một tháng.

Điều đáng ngại là 60% học sinh đã dùng các chất ma túy tổng hợp như: thuốc lắc, LSD, Amphetamine, GHB hoặc Ketamine ít nhất một lần trong năm. Ngoài ra, 62% học sinh cũng cho biết thường xuyên hút thuốc lá và 11% uống chất có cồn hầu như hàng ngày. Tại Mỹ, đối tượng sử dụng ma túy tăng nhiều nhất là ở nhóm thanh thiếu niên. Các nghiên cứu cho thấy, mỗi năm ở Mỹ, gần 34.000 thanh thiếu niên (chủ yếu là học sinh - sinh viên) trong độ tuổi 12 đến 17 dùng heroin lần đầu. 

“Viên heroin” biến tướng

Chuyện học sinh trở thành một con nghiện là tình trạng chung của giới trẻ ở nhiều vùng ngoại ô trên khắp nước Mỹ ngày nay. Điều nguy hiểm là ngày càng xuất hiện thêm những loại heroin giá rẻ, nhưng có tỷ lệ tinh chất cao hơn và được cung cấp trên thị trường với số lượng lớn. Nhưng gia tăng nhiều nhất là tình trạng thiếu niên lạm dụng các loại thuốc giảm đau có chứa những tiền chất heroin. 

Cơ quan Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ cho biết, nguồn gốc của heroin giá rẻ và tinh chất cao này là từ các cartel ma túy ở Colombia và Mexico. Nếu như trước đây heroin bán trên đường phố chỉ có tỷ lệ tinh chất 2 - 3%, thì gần đây, độ tinh chất lên tới 80%. Với tinh chất heroin quá cao như hiện nay, người nghiện chỉ cần hút hay hít là đủ, cũng chính vì thế mà heroin càng dễ lây lan và dễ gây nghiện hơn. 

Tiếp diễn những quái chiêu

Hiện bang Colorado đã được hợp pháp hóa ma túy, khiến các nhà quản lý giáo dục đang phải đau đầu đối phó với tình trạng học sinh - sinh viên lén sử dụng ma túy trong giờ học, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Đầu tháng 2-2014 vừa qua, các giáo viên vô cùng sửng sốt khi lần đầu tiên phát hiện trường hợp sinh viên hút cần sa trong lớp bằng quái chiêu hút thuốc bằng bút bi hơi nước. Bút hơi có bề ngoài không khác so với bút thông thường. Loại bút hơi này được bán với giá 25 USD/chiếc. Ban đầu, loại bút này được sử dụng cho người hút thuốc lá nhưng bây giờ có thể dùng để hút ma túy (cần sa). Viên nang cần sa khi thả vào chiếc bút hơi sẽ tan chảy và người sử dụng chỉ cần hít một hơi nhẹ. Viên nang này hòa lẫn với nước trong bút hơi thường không còn bốc mùi nữa. Giáo viên chỉ có thể phát hiện khi mà người dùng hút và thở ra khỏi miệng. Tuy nhiên, hơi cần sa bốc ra chỉ kéo dài trong một giây nên rất khó khăn để xác định.