Quái chiêu sờ soạng "chỗ kín" du khách để trộm cắp

ANTĐ - Sáng 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa (biệt danh “Hoa cá”, sinh năm 1973, trú thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, lúc 2 giờ ngày 4-3, với mục đích trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài, “Hoa cá” đi tới trước Khách sạn Nha Trang Beach ở số 4 đường Trần Quang Khải, thuộc phường Lộc Thọ, TP Nha Trang chờ người nước ngoài đi chơi về rồi rủ đi “massage”, rồi lợi dụng sơ hở của họ để trộm cắp tài sản.
Quái chiêu sờ soạng "chỗ kín" du khách để trộm cắp ảnh 1


Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa tại Cơ quan điều tra Công an TP. Nha Trang

Nhìn thấy anh Ben Holland (sinh năm 1975, quốc tịch Anh), tạm trú phòng 401, Khách sạn Golden (đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ) đi bộ đến. Hoa liền tới ôm và sờ soạng vào vùng nhạy cảm của anh Ben Holland. Lợi dụng lúc du khách người Anh này không để ý, Hoa móc trộm một chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 4S của anh Ben Holland đang để trong túi quần rồi bỏ đi. Trộm được chiếc điện thoại của anh Ben Holland, Hoa mang cầm thế cho Trần Thị Ngọc Lệ, ở đường Pasteur, phường Xương Huân, TP Nha Trang được 1 triệu đồng.

Khi phát hiện bị mất tài sản, anh Ben Holland đã đến Công an tỉnh Khánh Hòa trình báo. Qua truy xét, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang đã đưa “Hoa cá” về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Hoa đã thừa nhận hành vi đã dùng thủ đoạn nêu trên để trộm cắp tài sản của du khách người Anh.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2008, đối tượng này tiếp tục phạm tội và bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 15 tháng tù giam về hành vi tương tự. Được biết, “Hoa cá” là đối tượng nhiễm HIV nhiều năm nay.