Quái chiêu của “trùng đêm” trong nhà nghỉ

ANTĐ - Giới nghiền ma túy thuốc lắc đã có những quái chiêu để “hưởng thụ” một cuộc sống ảo. Chúng luôn nghĩ ra nhiều cách để hòng đối phó với lực lượng Công an.
Những con nghiện thuốc lắc luôn sống về đêm, làm ảnh hưởng đến sự bình yên của xã hội. Đã lao vào cuộc chơi thì chúng sẵn sàng bỏ qua sự sợ hãi, và làm liều hơn tất cả để thoả mãn nhu cầu chơi phi pháp. Sống bầy đàn trong nhà nghỉ, đó là cách chơi mà nhóm đối tượng sử dụng, buôn bán ma túy thuốc lắc thường hay lựa chọn để thực hiện giao dịch. Chỉ trong đêm 6-9, các trinh sát CAP Láng Thượng, CAQ Đống Đa đã phá ổ nhóm chuyên cung cấp thuốc lắc, ma túy cho giới nghiện ngập và gái làng chơi. Những hình ảnh các đối tượng giao dịch tại một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội đã bị bắt giữ trưa 7-8.

Dụng cụ chơi ma túy Công an thu trong nhà nghỉ

Trong cuộc chơi, chốn nghỉ đối tượng luôn có dao nhọn sẵn sàng gây án tiếp

Nhóm đối tượng thuê nhà nghỉ sống bày đàn để tiện tuồn ma túy, thuốc lắc cho con nghiện

Khi cơ quan công an ập tới phòng nghỉ đã bắt quả tang đối tượng với nhiều ma túy dạng đá

Đối tượng Trần Sỹ Dương có HKTT tại Hải Phòng từng có tiền án, giờ tiếp tục là "thành viên" của đương dây cung cấp ma túy, thuốc lắc cho dân chơi tại khu vực Hà Nội

Đối tượng Dương đã phải thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm pháp

Đối tượng Dương được dẫn giải từ nhà nghỉ về trụ sở Công an

Đối tượng Phạm Văn Minh (SN1990) có HKTT tại Hòa Bình

Đối tượng Đinh Quang Anh (SN1991) có HKTT tại Đông Anh, Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Ngọc Linh (SN1983) có HKTT tạ Hòa Bình

Đối tượng mang bàn đèn vào nhà nghỉ để hút ma túy