Quách Thị Lan dừng bước, đoàn Việt Nam trắng tay rời Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối nay (2-8), với việc Quách Thị Lan dừng bước tại bán kết 400m vượt rào nữ, đoàn thể thao Việt Nam chính thức kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo mà không có huy chương nào.

Vòng bán kết 400m rào nữ môn điền kinh Olympic Tokyo gồm 24 VĐV, chia làm 3 đợt chạy, chọn 2 VĐV nhất nhì mỗi đợt cùng 2 vé vớt cho nhóm còn lại vào chung kết.

Quách Thị Lan - thông số vòng loại là 55 giây 71, thấp nhất vòng bán kết - thi đấu ngay đợt chạy đầu tiên, bên cạnh các đối thủ mạnh hơn trong đó có đương kim vô địch Olympic người Mỹ, Muhammad.

Đúng như dự đoán, chân chạy quê Thanh Hoá đã không thể tạo bất ngờ.

Quách Thị Lan xếp 6/8 đợt chạy đầu tiên với thông số 56 giây 78.

Quách Thị Lan xếp 6/8 đợt chạy đầu tiên với thông số 56 giây 78.

Quách Thị Lan cán đích sau 56 giây 78 (kém thành tích vòng loại hơn 1 giây), xếp thứ 6/8 đợt chạy và bị loại. Xếp nhất nhì đợt này là đương kim vô địch Muhammad Dalilah với thông số 53 giây 30.

Như vậy, sau phần thi của Quách Thị Lan, đoàn thể thao Việt Nam với 18 VĐV đã chính thức kết thúc Olympic Tokyo mà không giành huy chương nào.

Thành tích này gây thất vọng nếu so sánh với con số 1 HCV, 1 HCB tại Olympic Tokyo, cũng như đặt trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia đều có huy chương tại Thế vận hội này.

Ngày 4-8, các thành viên của đoàn sẽ về nước, cách ly tại một khách sạn ở Hà Nội 14 ngày theo quy định.