"Quá tay" với học viên, nhóm cán bộ trung tâm giáo dục bị tội giết người

ANTĐ - Vừa mở cửa phòng thì học viên lao vụt ra sân... Đuổi theo tóm được học viên này, Toàn hô hào nhiều người cùng đến “dạy bảo”, khiến nạn nhân mất mạng.  

Sau 1 ngày xét xử, cuối phiên tòa hôm nay (16-11), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Toàn (SN 1983, trú tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, Đông Anh) – nguyên cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động hướng nghiệp Thanh niên Hà Nội (gọi tắt là TTGD hướng nghiệp Hà Nội) 19 năm tù về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Hưởng ứng hành vi phạm tội của đồng nghiệp, Đặng Đình Hiếu (SN 1987, ở thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ), Lê Xuân Thanh (SN 1977, trú tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) – đều từng là cán bộ TTGD hướng nghiệp Hà Nội lần lượt phải lĩnh 15 năm và 13 năm tù cùng tội danh.

Nguyễn Đức Toàn (thứ 2, bên phải sang) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Cùng với tội “Giết người”, Quách Duy Thép (SN 1971, ở thôn Thúy Hội, xã Tân Hợi, huyện Đan Phượng) – học viên tại TTGD hướng nghiệp Hà Nội cũng bị tuyên phạt 18 năm tù giam.

Ngoài ra, với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285, Đinh Thanh Tùng (SN 1973, ở phường Yên Phụ, quận Ba Đình), Nguyễn Thanh Hải (SN 1984, trú tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn) – đều từng là cán bộ TTGD hướng nghiệp Hà Nội bị tuyên phạt 16 tháng tù và 20 tháng tù, nhưng đều được hưởng án treo.

Quá trình xét xử cho thấy, giữa năm 2013, UBND huyện Gia Lâm có quyết định buộc anh Bùi Văn K (SN 1986, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) phải chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, tại TTGD hướng nghiệp Hà Nội với thời gian 24 tháng.

Tại TTGD hướng nghiệp Hà Nội ở thời điểm vụ án xảy ra, ngoài Quách Duy Thép cũng đang phải chấp hành biện pháp sau cai nghiện thì tất cả các bị cáo nêu trên đều phải có trách nhiệm quản lý học viên tại đội cũng như nơi lao động. Đêm 8-8-2013 là ca trực của Nguyễn Đức Toàn, Đặng Đình Hiếu và Lê Xuân Thanh.

Khoảng 5h30 ngày 9-8-2013, Toàn dậy mở cửa phòng ở cho các học viên sinh hoạt cá nhân thì bất ngờ bị anh Bùi Văn K lao từ trong phòng ra sân với ý định bỏ trốn. Ngay lập tức, cựu cán bộ TTGD hướng nghiệp Hà Nội này quát tháo, bắt anh K đứng lại, đồng thời yêu cầu Quách Duy Thép (học viên cùng phòng anh K) đuổi theo bắt giữ.

Đuổi theo và tóm được học viên định bỏ trốn, Toàn và Thép lôi anh K vào phòng trực của cán bộ, tại tầng 1, rồi dùng dùi cui, tay, dép đánh, tát bị hại. Sau đó, Toàn lấy khóa số 8 khóa tay anh K vào cửa sổ ở hành lang và tiếp tục cho “ăn đòn”.

Cùng ca trực, Hiếu và Thanh đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng ồn ào nên nhanh chóng chạy sang phòng trực. Tại đây, được đồng nghiệp cho biết anh K bỏ trốn bất thành, nên 2 cựu cán bộ TTGD hướng nghiệp tiếp tục giằng dùi cui từ tay Toàn và dùng chân tay đánh đấm nạn nhân.

Trận đòn hả hê, Thanh lên tầng 2 báo cáo với Đinh Thanh Tùng (khi ấy là Đội trưởng phụ trách Đội 2 sau cai nghiện) về việc anh K bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ kịp thời. Sau một hồi dửng dưng, Tùng xuống phòng trực xem xét và biết anh K vừa bị cán bộ trung tâm đánh, nhưng vẫn bỏ mặc nạn nhân.

Khoảng 8h cùng ngày, Nguyễn Thanh Hải đến làm việc và được Tùng giao nhiệm vụ trông giữ anh K. Tiếp tục bỏ mặc bị hại cho đến khoảng nửa giờ sau thì cựu cán bộ TTGD hướng nghiệp Hà Nội mới phát hiện ra học viên vi phạm kỷ luật rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau đó, đến khi hô hào các học viên khác đưa anh K vào phòng xoa dầu, rồi chuyển vào phòng bệnh xá trung tâm, Hải, Hiếu và Tùng mới hoảng hồn nhận ra nạn nhân đã chết… Khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân anh K bị tử vong do sốc vì đa chấn thương ở người mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước tòa, các bị cáo từng là cán bộ TTGD hướng nghiệp Hà Nội không thật thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, nhân chứng cùng hàng loạt tài liệu liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Đức Toàn cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi giết người.

Đối với Đinh Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hải, tuy không đánh anh K, nhưng biết rõ nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, song lại không kịp thời đưa học viên đi cấp cứu. Từ đó mới dẫn tới hậu quả anh Bui Văn K bị tử vong.