Đổi mới giáo dục không dễ

Đổi mới giáo dục không dễ

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội cho rằng, toàn xã hội phải chung tay, có sự đồng thuận, chia sẻ thì đổi mới giáo dục mới mong thành công.

Đồng loạt kiểm tra, xử lý xe quá tải trên toàn quốc

Đồng loạt kiểm tra, xử lý xe quá tải trên toàn quốc

ANTĐ - Từ ngày 25-9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng loạt triển khai việc kiểm tra tải trọng xe lưu động tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm giảm dần và tiến tới chấm dứt tình trạng xe quá tải.
Cần nhiều quy định như thế

Cần nhiều quy định như thế

ANTĐ - Chị Đinh Ngọc Anh (24 tuổi, trú ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đồng tình với việc Bộ GD-ĐT có văn bản quy định giáo viên tuyệt đối không cho điểm học sinh lớp 1 trong suốt quá trình học, trừ bài kiểm tra cuối năm. 
Phân tuyến có làm nóng vấn đề “chạy trường”?

Phân tuyến có làm nóng vấn đề “chạy trường”?

ANTĐ - Lo ngại trước sự quá tải vào lớp 1 cũng như khả năng đáp ứng hạn chế của các trường mầm non khiến cho Hà Nội đã phải thực hiện hàng loạt biện pháp để giảm tải những điểm nóng tuyển sinh. Liệu cách thức này có khiến cho vấn đề học trái tuyến tăng lên?
Lo cho trẻ vào lớp 1

Lo cho trẻ vào lớp 1

ANTĐ - Hơn 3 tháng nay, chị Nguyễn Thu Hương, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm trường cho con trai sinh năm 2007 vào lớp 1. Theo chị Hương đến thời điểm này mới lo chuyện học hành cho con đã là khá muộn vì ngay cả xin học đúng tuyến chưa chắc đã còn chỗ…

Phải giảm tải mạnh tay

Phải giảm tải mạnh tay

ANTĐ - Cả nước lại chộn rộn, mệt mỏi bước vào mùa thi, không chỉ hàng triệu học sinh, sinh viên mà kéo theo hàng triệu gia đình cùng một bộ phận xã hội không nhỏ. Trong khi đó, ngành giáo dục vẫn đang loay hoay thử nghiệm chương trình đổi mới sách giáo khoa, chương trình giảng dạy ở các cấp học, giảm tải áp lực cho học sinh, giáo viên. Có thể coi như một cuộc đổi mới giáo dục sau cuộc đổi mới hơn 20 năm trước, gần như làm lại từ đầu.

Ảnh minh họa

Khó chịu nổi áp lực thi cử

ANTĐ - TS. tâm lý Nguyễn thị Kim Quý hiện đang điều trị cho một trường hợp rối loạn tâm lý ảnh hưởng từ việc quá tải trong học tập. “Ngày càng nhiều trẻ em hoặc gia đình gọi điện đến đường dây tư vấn về áp lực thi cử ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống” - TS. Nguyễn Kim Quý cho biết.

Ôn thi tốt nghiệp vẫn học “dồn toa”

Ôn thi tốt nghiệp vẫn học “dồn toa”

ANTĐ - Ngày 2-4, Bộ GD-ĐT tiếp tục yêu cầu các trường THPT không được cắt xén chương trình từ nay đến hết năm học dù phải tập trung cao độ cho ôn thi tốt nghiệp THPT.
Để Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, đào tạo

Để Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, đào tạo

ANTĐ - Tôi đã nghiên cứu kỹ dự thảo Luật Thủ đô trình Quốc hội lần này và thấy rằng để Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước, vị thế của Thủ đô được nâng lên trên tất cả các lĩnh vực thì cần phải sớm khắc phục những bất cập nhiều mặt, trong đó có ngành giáo dục.
Cho con đi học sớm: Cứ tưởng là hay

Cho con đi học sớm: Cứ tưởng là hay

ANTĐ - Cho con đi học lớp 1 sớm trước tuổi đã từng diễn ra và chấm dứt trước quy định của Bộ GD-ĐT về độ tuổi vào lớp 1. Mới đây khi Bộ GD-ĐT đưa ra dự thảo sửa đổi điều lệ trường tiểu học thì nhiều người lại lầm tưởng  sẽ được quyền cho con đi học sớm, thay vì đúng 6 tuổi được vào lớp 1 như hiện nay.

Năm học mới 2012-2013: Không xây kịp trường để giảm tải

Năm học mới 2012-2013: Không xây kịp trường để giảm tải

ANTĐ - Chưa công bố con số chính thức đợt tuyển sinh cho năm học mới nhưng khảo sát tại nhiều trường học ở Hà Nội, đặc biệt là mầm non và tiểu học, tình trạng một lớp 45-50 học sinh là phổ biến, trên 50 học sinh/lớp cũng không hiếm. 
Hú họa tìm trường

Hú họa tìm trường

ANTĐ - Mới vào hè nhưng chuyện cho cậu con trai 3 tuổi học ở đâu năm học tới đang khiến chị Phan Hồng Vân, Đống Đa, Hà Nội đau đầu.

Có lo thiếu chỗ cho trẻ em học bơi?

Có lo thiếu chỗ cho trẻ em học bơi?

ANTĐ - Mùa hè đến là lúc học sinh được nghỉ hè, cùng với sự gia tăng về nhiệt độ khiến số lượng trẻ em đổ về các hồ bơi cũng tăng cao. Ghi nhận tại một số hồ bơi trong nội thành Hà Nội tuần vừa qua thấy rằng, khi thời tiết đẩy sức nóng tới đỉnh điểm, hầu hết bể bơi đều rơi vào tình trạng chỉ còn chỗ để… lội;  phụ huynh cũng nườm nượp đến đăng ký cho con em mình học bơi sớm vì lo lắng tình trạng quá tải như những năm trước.
Trị bệnh… quá tải

Trị bệnh… quá tải

ANTĐ - Thừa nhận tình trạng bệnh viện quá tải ở nước ta nhiều năm nay là khá trầm trọng, song Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, nhiều bệnh viện đã tận dụng hết cỡ nơi khám chữa bệnh, nay không thể mở thêm được nữa. Bộ sẵn sàng sử dụng ngân sách của mình chứ không phải từ trái phiếu Chính phủ để khẩn cấp xây thêm bệnh viện, không thể để bệnh nhân nằm ghép 4-5 người một giường. Tuy nhiên, tìm khắp nơi không có chỗ trống. Nhiều biện pháp đã được các bệnh viện áp dụng để giảm tải, nhưng đều không hiệu quả.