Chia buồn một chính khách Nga qua đời

Chia buồn một chính khách Nga qua đời

ANTĐ - Được tin ngài Yevgeny Primakov, nguyên Thủ tướng Liên bang Nga (1998-1999), nguyên Ngoại trưởng Liên bang Nga (1996-1998) qua đời, ngày 30-6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov. 
May mắn nhận lại gần 10.000USD bỏ quên

May mắn nhận lại gần 10.000USD bỏ quên

ANTĐ - Một người đàn ông vô gia cư ở Mỹ đã rất may mắn nhận lại 2 túi đựng phong bì tiền ông vô tình bỏ quên trên ghế chờ xe buýt ở bang Florida. 
Di chúc của Công nương Diana được đưa lên mạng

Di chúc của Công nương Diana được đưa lên mạng

ANTĐ - Với khoản phí là 15 USD trả cho trang web Probate Search của Chính phủ Anh, cư dân mạng có thể xem di chúc của nhiều nhân vật nổi tiếng nước Anh như di chúc của Công nương Diana, nhà văn George Orwell, hay cựu Thủ tướng Winston Churchill… 
Vua Abdullah của Arap Saudi qua đời, em trai kế vị

Vua Abdullah của Arap Saudi qua đời, em trai kế vị

ANTĐ - Sớm ngày 23-1, tòa án hoàng gia Arap Saudi cho biết, nhà vua thứ 6 của Arap Saudi Abdullah bin Abdulaziz Saud đã băng hà ở tuổi 90 và em trai Salman đã được chỉ định kế vị cai trị đất nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới này.
Nga mừng đại thọ vị nguyên soái duy nhất hiện nay của Liên Xô

Nga mừng đại thọ vị nguyên soái duy nhất hiện nay của Liên Xô

ANTĐ - Ngày 8-11, Trung tâm Văn hoá Lực lượng Vũ trang Nga đã tổ chức long trọng lễ mừng đại thọ 90 tuổi cho nguyên soái, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Liên Xô - Dmitry Timofeyevich Yazov. Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến tham dự và chúc thọ nguyên soái.

Hoàng tử Hà Lan qua đời ở tuổi 44

Hoàng tử Hà Lan qua đời ở tuổi 44

ANTĐ - Hoàng tử Hà Lan Johan Friso đã qua đời, sau hơn một năm hôn mê do tai nạn trượt tuyết ở Áo hồi năm ngoái, các quan chức nước này cho biết.
Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2)

Điểm lại những sát nhân máu lạnh trong lịch sử (2)

ANTĐ - Ranavalona được xem như là một bạo chúa điên rồ, bà thường xuyên sử dụng vũ lực với công dân của vương quốc mình và cả những người châu Âu (đặc biệt là người Pháp). Chính vì vậy bà nổi tiếng với biệt danh “Ranavalona độc ác” hay “Nữ hoàng máu xứ Madagascar”.