Quà cho ngày 8-3

ANTĐ - Cả năm trời, cánh mày râu chỉ có một vài dịp để thể hiện tình cảm của mình với những người phụ nữ, nên ngày 8-3 thật sự là một ngày ý nghĩa. Hoa luôn được quan tâm chú ý nhiều hơn cả. 

Tặng hoa trong những ngày này là thể hiện sự quan tâm đến những người phụ nữ mà cánh đàn ông yêu mến. Và ngay cả những người phụ nữ, họ cũng cảm thấy hạnh phúc khi được tặng hoa. Ngay từ bây giờ, những cửa hàng kinh doanh hoa trên phố Lương Định Của đã bắt đầu vào “mùa 8-3”. Những năm trước, các cửa hàng kinh doanh hoa trên phố Lương Định Của còn phải thức trắng đêm để kịp phục vụ khách hàng cho ngày của một nửa thế giới. Tuy nhiên, dự báo năm nay không “cháy” hoa như những năm trước.

Mỹ phẩm cũng là một lựa chọn của cánh mày râu. Anh Hoàng Dũng, cửa hàng mỹ phẩm Bống Shop, đường Xã Đàn chia sẻ: Càng gần đến ngày 8-3, lượng khách mua mỹ phẩm làm quà tặng trở nên tăng đột biến. Trong những ngày này, khách hàng chủ yếu là đàn ông đến mua. Do không thông thạo về mỹ phẩm nên cánh mày râu khi đi mua mỹ phẩm nên nhờ người bán hàng tư vấn kỹ về màu sắc, tính năng của mỹ phẩm sao cho phù hợp với người được nhận quà. Một quà tặng khác cũng được rất nhiều người quan tâm là những tấm thẻ làm đẹp. Nắm được tâm lý khách hàng, nhiều trung tâm làm đẹp, các hãng mỹ phẩm lớn đã “tấn công” cánh mày râu khi đưa ra các chiêu khuyến mãi, các loại thẻ làm đẹp để tặng cho người ấy.

Mùa 8-3 năm nay chứng kiến sự xuất hiện của những sản phẩm quà tặng lưu niệm cao cấp, dát vàng. Những sản phẩm này thường được dát vàng ròng 24k, có tính thẩm mỹ cao và rất có giá trị. Có thể thấy những sản phẩm được chế tạo tinh xảo kỹ lưỡng, hoàn toàn được làm bằng thủ công này sẽ rất kén khách. Tất nhiên cũng không phải khách hàng nào cũng có thể bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu một quà tặng khá ấn tượng trong thời kỳ kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Chính vì đối tượng khách hàng bị hạn chế, những bức ảnh chân dung mạ vàng được cho là đắt khách nhất. Và để sở hữu một bức ảnh chân dung được mạ vàng, khách hàng sẽ phải chi từ 1,5 - 3,5 triệu đồng tùy thuộc vào kích thước của ảnh. 

Để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, khán giả Thủ đô sẽ phải “căng thẳng” để chọn lựa chương trình nghệ thuật mà mình ưng ý nhất bởi có quá nhiều sự lựa chọn trong thời gian này. Chỉ trong 2 ngày 7 và 8-3, sân khấu ca nhạc ở Hà Nội sẽ thực sự sôi động với tràn ngập các chương trình đặc sắc được đầu tư kỹ lưỡng như Gala Ngàn lời yêu thương (được tổ chức vào 20h ngày 8-3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia); Ru tình (20h ngày 7 và 8-3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội)… Cũng là một món quà cho một nửa của thế giới, nhưng chương trình Thương lắm tóc dài ơi được tổ chức vào 20h các ngày 6,7,8-3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội lại nhắm đến những đối tượng khán giả trung niên. NSND Trần Bình trực tiếp tham gia biên tập và là đạo diễn của chương trình, hứa hẹn sẽ giúp khán giả có một đêm nhạc ngọt ngào, lãng mạn… Đàm Vĩnh Hưng cũng tiến quân ra Bắc và biểu diễn trong chương trình Menshow Nhạc Xưa  như một quà dành tặng cho những người phụ nữ Thủ đô và sẽ diễn ra vào 20h ngày 8-3 tại Rạp Công nhân.

Có rất nhiều loại quà cả vật chất lẫn tinh thần để cho các đấng nam nhi lựa chọn cho những người phụ nữ của mình. Song món quà có ý nghĩa nhất không có nghĩa là ở giá trị của món quà mà quan trọng là ở cách tặng quà. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ, một lời nói thôi nó cũng là món quà đẹp nhiều ý nghĩa cho phái nữ.