Quả bom có sức phá hủy bán kính 200 m được tìm thấy ở giữa khu phố Hong Kong

ANTD.VN -Sáng 27/1, khi thi công công trình Ga tàu điện ngầm tại khu vực Bắc Wanchai trên đảo Hong Kong, Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc, các công nhân đã phát hiện một vật thể nghi là một quả bom. 

Quả bom chứa 250 kg thuốc nổ sẽ phá hủy mọi thứ trong bán kính 200m 

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát Hong Kong được đưa đến và xác định vật thể trên là một quả bom chưa nổ từ thời Thế chiến thứ hai còn lưu lại. 

15h00 chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát đã yêu cầu hơn 1.300 cư dân trong phạm vi bán kính 400 m kể từ địa điểm phát hiện quả bom lập tức sơ tán, đồng thời toàn bộ khu vực Bắc Wanchai bị phong tỏa. 

Các lực lượng đang thực hiện di chuyển quả bom về nơi an toàn

Đến 2h00 sáng ngày 28/1, khu vực Bắc Wanchai vẫn trong tình trạng phong tỏa. Lực lượng Cảnh sát Hong Kong đang tìm cách nhanh chóng di dời quả bom trên đến nơi phá hủy một cách an toàn nhất. 

Người phụ trách bộ phận xử lý bom mìn thuộc Phòng Xử lý vật liệu nổ Cảnh sát Hong Kong, ông Châu Tích Kiện cho biết, do quả bom trên từ thời Thế chiến thứ hai lưu lại, nhiệt độ môi trường xung quanh thấp nên sẽ rất khó phát nổ. Tuy nhiên, trái bom được phát hiện chứa khoảng 250kg thuốc nổ có sức công phá mạnh, nếu phát nổ sẽ phá hủy mọi đồ vật trong phạm vi bán kính 200 m. 

Xe cứu hỏa được huy động phòng ngừa rủi ro

Bắc Wanchai là khu vực Trung tâm trên đảo Hong Kong, mật độ dân số khá cao. Đây là lần đầu tiên phát hiện một quả bom từ thời Thế chiến thứ hai còn lưu lại tại khu vực này.