Qatar - đối tác quan trọng của Việt Nam tại Vùng Vịnh 

(ANTĐ) - Đúng 18h ngày 7-3 theo giờ địa phương (22h Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Doha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar theo lời mời của Thủ tướng Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Nhà nước Qatar kể từ khi hai  nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8-2-1993.

Qatar - đối tác quan trọng của Việt Nam tại Vùng Vịnh 

(ANTĐ) - Đúng 18h ngày 7-3 theo giờ địa phương (22h Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Doha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhà nước Qatar theo lời mời của Thủ tướng Hamad Bin Jasim Bin Jaber Al Thani. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Nhà nước Qatar kể từ khi hai  nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8-2-1993.

Chiều 8-3, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Hamad Bin Jassem Bin Jahbor Al-Thani, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân tình, có hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Qatar đã dành cho Việt Nam trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, nhấn mạnh Việt Nam coi phát triển quan hệ hợp tác với Qatar như là một đối tác quan trọng tại Vùng Vịnh.

Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Qatar. Hai bên đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác về năng lượng và lương thực, mở rộng hợp tác đầu tư-tài chính với việc triển khai hoạt động của Quỹ Đầu tư chung trị giá 1 tỷ USD, tăng cường hợp tác lao động và trao đổi thương mại... vì lợi ích thiết thực và sự phát triển ổn định của mỗi nước.

Trên tinh thần đó, hai Thủ tướng đánh giá cao việc ký kết một loạt các hiệp định và thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm này nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết thúc đẩy Bộ Ngoại giao của hai bên sớm đàm phán ký kết Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư và trao đổi thương mại tại thị trường của nhau.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác vận chuyển hàng không; Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp và xúc tiến đầu tư giữa hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Jahbor Al-Thani đã có cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí. 

(Theo TTXVN)