Qatar đề xuất thành lập liên minh mới ở Trung Đông

ANTD.VN -Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) ngày 8-11 đưa tin: Qatar mới đây đã lên tiếng đề xuất thành lập một liên minh mới với bốn quốc gia khu vực ở Trung Đông.

Qatar đề xuất thành lập liên minh mới ở Trung Đông ảnh 1

Phó Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammad bin 'Abdul-Rahman bin Jassim Al-Thani (bên trái)

Theo báo cáo của IRNA, Phó Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammad bin 'Abdul-Rahman bin Jassim Al-Thani đã đề xuất sự thành lập một liên minh gồm 5 quốc gia là Qatar, Iraq, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đề xuất trên được Tehran đưa ra trong cuộc họp hai ngày của Phó Thủ tướng Qatar tại Baghdad với chính phủ Iraq.

Được biết, hiện Qatar và Syria không có bất kỳ quan hệ ngoại giao nào, cũng như Damascus và Ankara.

Tuy nhiên, với sự cô lập Qatar của Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC), một liên minh mới kiểu này có thể thách thức GCC do Saudi dẫn đầu và có thể bảo vệ được quốc gia nhỏ bé này.