Putin sẽ làm tất cả để đối thoại với Mỹ về tình hình Syria

ANTĐ - Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến của các nhà lập pháp Nga về việc đối thoại với Mỹ, nhằm giải quyết tình hình Syria mà không sử dụng tới vũ lực.

Sáng kiến này được đưa ra bởi cả thượng viện và hạ viện của Quốc hội Nga tại một cuộc họp với Tổng thống Putin. Ông Putin ca ngợi ý tưởng trên là “rất kịp thời”, đồng thời bày tỏ hy vọng nó sẽ khiến các nhà lập pháp của Mỹ nhìn nhận rõ hơn về vị thế của Nga.

Theo đó, Nga sẽ lên kế hoạch mời các thượng nghị sĩ và các đại diện quan chức Mỹ tới Moscow để tiến hành đối thoại, phát ngôn viên thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho biết, đồng thời cho rằng việc sử dụng vũ lực khí chưa có lệnh của Liên hợp quốc và “không có lý do chính đáng” là không thể chấp nhận được.

Tổng thống Putin đảm bảo với các nhà lập pháp Nga rằng ông sẽ làm tất cả những gì có thể để tạo điều kiện cho việc tiến hành cuộc đàm phán song phương với Mỹ.

Putin sẽ làm tất cả để đối thoại với Mỹ về tình hình Syria ảnh 1
Ông Putin ủng hộ đề xuất đối thoại với Mỹ về tình hình ở Syria.

Trong bản báo cáo đưa ra hôm 30-8 của Mỹ, cường quốc này cho rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hóa học ở vùng ngoại ô Damascus hôm 21-8, tuy nhiên chính phủ Syria liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Cuối tuần qua, tổng thống Mỹ Obama cho biết, Mỹ sẽ cân nhắc về một cuộc tấn công hạn hẹp ở Syria. Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài hai năm qua tại Syria.