Putin phê chuẩn hiệp định về căn cứ quân sự Nga tại Tajikistan

ANTĐ - Theo văn phòng báo chí của điện Kremlin, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật liên bang phê chuẩn một thỏa thuận giữa Moscow và Dushanbe về tình trạng và điều kiện đồn trú của căn cứ quân sự Nga tại Tajikistan.
Đạo luật đã được thông qua bởi quốc hội vào ngày 19-4 và được sự chấp thuận bởi hội đồng liên bang vào ngày 27-4. Hiệp định giữa Nga và Tajikistan được ký tại Dushanbe ngày 5-10-2012 với thời hạn 49 năm và sẽ tự động gia hạn cho mỗi 5 năm tiếp theo.

Theo hiệp định này, căn cứ quân sự của Nga tại quốc gia Trung Á này, ngoài nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của hai nước, còn bảo đảm khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng vũ trang và an ninh Tajikistan với các lực lượng vũ trang Nga cũng như quân đội các quốc gia khác.

Putin phê chuẩn hiệp định về căn cứ quân sự Nga tại Tajikistan ảnh 1
Căn cứ quân sự số 201 của Nga tại Tajikistan


Ngoài ra, phía Nga sẽ hỗ trợ Tajikistan đảm bảo các trang thiết bị vũ khí, khí tài và thiết bị đặc biệt, phù hợp với luật pháp liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự với quân đội nước ngoài.

Hiệp định cũng quy định các vấn đề về tình hình biên chế lực lượng của căn cứ và các thành viên gia đình họ, quy định về việc sử dụng tài sản và hạ tầng cơ sở, về cách thức, thủ tục di chuyển các thiết bị quân sự của căn cứ, việc triển khai các lực lượng quân sự, vận chuyển hàng hóa quân sự và nhân viên qua biên giới Tajikistan.

Ngoài ra, hiệp định cũng quy định các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm nguồn điện, nước sinh hoạt cũng như các dịch vụ công cộng và truyền thông dành cho quân nhân và thân nhân họ sinh sống tại căn cứ quân sự đặc biệt này, phù hợp với luật pháp liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự với quân đội nước ngoài.

Putin phê chuẩn hiệp định về căn cứ quân sự Nga tại Tajikistan ảnh 2
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Emomali Rakhmon
 trong chuyến thăm Tajikistan vào tháng 10-2012



Việc phê chuẩn hiệp định trên nhằm đáp ứng lợi ích an ninh và quốc phòng của Nga, trong khi việc thực hiện hiệp định không đòi hỏi Nga phải chi thêm khoản tiền nào từ ngân sách liên bang.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đã ký một đạo luật về việc phê chuẩn nghị định thư, trong đó sửa đổi các thỏa thuận Nga - Belarus từ năm 2004 về việc sử dụng thẻ di cư theo một mẫu duy nhất.